Nam diễn viên Thương Tín nhiễm Covid-19, trong túi "không có lấy 1000 đồng"

GD&TĐ - Mới đây, nam dam diễn viên Thương Tín cho biết mình đã bị mắc Covid-19 và "trong túi không còn lấy 1000 đồng thì tiền đâu lo cho vợ con".

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1956. Ông khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương nhưng được biết đến nhiều hơn cả là trong lĩnh vực điện ảnh.

Thương Tín từng tham gia hơn 200 bộ phim lớn nhỏ, ở thời kỳ đỉnh cao có năm ông đóng tới 12 phim.

Cho tới tận bây giờ, mỗi khi nhắc tới cái tên Thương Tín, khán giả sẽ nhớ ngay đến Sáu Tâm của "Biệt động Sài Gòn", tướng cướp Bạch Hải Đường của loạt phim "Săn bắt cướp", Tám Thương của "Bài ca không quên" và với Quang trong "Ám ảnh"…

Với tiếng tăm lẫy lừng nhưng vì mải mê rong chơi, Thương Tín đã vướng vào những cuộc chơi đỏ đen khiến ông dường như mất tất cả, nhận nhiều tai tiếng và sự thất vọng của khán giả.

Trước đó, vào tháng 2/2021, Thương Tín bất ngờ bị tai biến mạch máu não khi đang một mình ở phòng trọ và được đưa vào bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. May mắn nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và các nhà hảo tâm, nam diễn viên đã nhanh chóng bình phục và có đủ chi phí để chữa trị.

Nam diễn viên Thương Tín.

Nam diễn viên Thương Tín.

Mới đây, nam dam diễn viên cho biết mình đã bị mắc Covid-19: "Tôi vẫn ổn, chỉ hơi sốt nhẹ. Bác sĩ đã phát thuốc cho tôi và yêu cầu cách ly 7 ngày. Tôi mong mọi thứ tốt hơn. Tôi không sợ nhưng tình hình sức khỏe tôi thời gian qua đi xuống nhiều nên tôi cũng hơi lo ngại ảnh hưởng đến quá trình điều trị tại nhà.

Mấy ngày qua tôi, tôi không có tiền ăn, vợ con bỏ đi, may là có người bạn cũ đã kêu tới cơ sở nha khoa của anh ấy để làm việc, có chỗ ngủ đàng hoàng và cũng có tiền để trang trải.

Tôi chưa gọi điện cho vợ mình nhưng có nghe máy chắc cô ấy cũng không muốn về. Giờ có khi tôi còn không kiếm nổi bữa ăn cho mình, đang bị bệnh nhưng trong túi không còn lấy 1000 đồng thì tiền đâu lo cho vợ con".

Tuy nhiên, sau khi biết thông tin về hoàn cảnh khó khăn của Thương Tín, nhiều người đã tự đặt câu hỏi bởi khoảng 8 tháng trước sau khi bị đột quỵ, ông đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, các nhà hảo tâm... để có cuộc sống ổn định hơn.

Cụ thể, Thương Tín được nhiều nhà hảo tâm và các nghệ sĩ đã chung tay chuyển tiền hỗ trợ hơn 400 triệu đồng. Trong đó, diễn viên Thương Tín cầm 100 triệu đồng để trang trải còn 300 triệu đồng dùng vào việc mua bảo hiểm cho con gái. Ngoài ra, vợ ông còn nhận được hỗ trợ 400 triệu đồng ủng hộ vào tài khoản. Một nhà hảo tâm còn tặng ông cả chiếc ôtô cũ trị giá 400 triệu đồng để tiện di chuyển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ