Nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc bị điều tra vì dùng chất cấm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Làng giải trí Hàn quốc đang xôn xao trước thông tin nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In bị cảnh sát điều tra vì sử dụng chất cấm.

Theo TV Chosun, Yoo Ah In (tên thật là Um Hong Sik) bị phát hiện thường xuyên sử dụng chất cấm tại nhiều bệnh viện khác nhau.

Cục Quản lý dược và Thực phẩm Hàn Quốc - phía giám sát việc lưu thông các chất cấm đã yêu cầu cảnh sát điều tra vì nhận thấy tần suất kê đơn propofol cho diễn viên này quá thường xuyên.

Nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In.

Nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In.

Sau thông tin này, công ty quản lý của Yoo Ah In là UAA đã đưa ra một phát ngôn chính thức và cho biết: "Yoo Ah In gần đây đã bị cảnh sát điều tra liên quan đến propofol".

Bên cạnh đó, đại diện nam diễn viên cũng nói thêm rằng: "Chúng tôi đang tích cực hợp tác với tất cả các cuộc điều tra liên quan và chúng tôi có kế hoạch tích cực giải thích các khu vực có vấn đề. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây lo ngại".

Cảnh sát Seoul đã triệu tập điều tra nam diễn viên Yoo Ah In vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy đồng thời đến nhiều bệnh viện khác nhau mà Yoo Ah In lui tới để tìm bằng chứng.

Hiện tại, cảnh sát đã yêu cầu Viện nghiên cứu điều tra khoa học quốc gia giám định lông trên cơ thể nam diễn viên nhằm xác định định lượng propofol trong người nam diễn viên có quá liều hay không. Đặc biệt, cảnh sát đưa ra lệnh cấm xuất cảnh với Yoo Ah In.

Mới đây, phía cảnh sát đã xác nhận nam diễn viên Yoo Ah In có thói quen sử dụng chất cấm từ năm 2021.

Cơ quan Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm) cho biết rằng Yoo Ah In được kê đơn propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ năm 2021 và đã yêu cầu cảnh sát điều tra vào tháng 11 năm ngoái.

Năm ngoái, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm đã xác nhận rằng Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm đã yêu cầu điều tra tổng cộng 51 cá nhân, bao gồm cả Yoo Ah In. Cảnh sát đang mở rộng điều tra bằng cách tịch thu và khám xét các bệnh viện ở Gangnam-gu và Yongsan-gu, Seoul.

Yoo Ah In (sinh năm 1986) là ngôi sao nổi tiếng ở Hàn Quốc. Anh được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao bởi diễn khả năng xuất ấn tượng, từ điện ảnh đến truyền hình.

Anh đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim nổi tiếng như: “Chuyện tình ở Sungkyunkwan”, "Veteran", "Án mạng học đường", "Burning", "Lục long tranh bá", "Tình yêu bị cấm đoán", "Alive"...

Yoo Ah In từng 2 lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải điện ảnh Baeksang và Blue Dragon Film Awards, trở thành "Ảnh đế" trẻ tuổi nhất Hàn Quốc ở tuổi 29.

Propofol là chất làm trì trệ hoạt động não và hệ thần kinh, được dùng trong y tế, gây mê làm phẫu thuật. Do có hoạt chất ức chế thần kinh, chúng được một số đối tượng sử dụng như ma túy dạng nhẹ. Chính phủ Hàn Quốc nghiêm cấm sử dụng propofol bừa bãi và bị liệt vào danh sách cấm.

Tại Hàn, việc dùng propofol bất hợp pháp có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền 50 triệu won (khoảng 900 triệu đồng) theo Đạo luật kiểm soát ma túy. Nếu tái phạm, hình phạt tăng lên gần 10 năm tù, phạt tiền 75 triệu won (tương đương 1,4 tỷ đồng).

Nhiều sao Hàn như Park Si Yeon, Amy, Ha Jung Woo bị xử án treo vì dùng propofol.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...