Mỹ xác nhận đã thử tên lửa và UAV hiện đại nhất chống lại Iran

GD&TĐ - Một tướng cấp cao Mỹ mới đây xác nhận, quân đội nước này đã và đang sử dụng một số tên lửa và UAV hiện đại nhất trong cuộc chiến chống lại Iran.

UAV LUCAS của Mỹ.
UAV LUCAS của Mỹ.

Tên lửa PrSM

Chiến tranh nổ ra vào ngày 28/2, khi cả Mỹ và Israel cùng tấn công Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ngay ngày thứ hai của cuộc chiến (1/3), Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã công bố đoạn video cho thấy, các bệ phóng tên lửa M142 HIMARS của quân đội Mỹ bắn loại tên lửa dường như là Precision Strike Missile (PRsM) mới nhất vào các mục tiêu của Iran.

Trong một tuyên bố bằng video được phát hành vào ngày 4/3, Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh CENTCOM xác nhận rằng, tên lửa này đã được sử dụng trong các chiến dịch gần đây chống lại Iran.

“Các binh sĩ Lục quân Mỹ đang bảo vệ chính mình và các đối tác. Trong một sự kiện lịch sử chưa từng có, họ đã phóng các tên lửa tấn công chính xác tầm xa gọi là PrSM trong chiến đấu, mang lại khả năng tấn công sâu chưa từng có”, ông Cooper nói.

PRsM là một loạt tên lửa đạn đạo, cả tầm ngắn và tầm trung sau này được Lockheed Martin phát triển để thay thế MGM-140 ATACMS, loại tên lửa cũng từng được bắn vào các mục tiêu ở Cộng hòa Hồi giáo Iran, theo đoạn video do CENTCOM công bố.

Biến thể cụ thể của tên lửa mà quân đội Mỹ sử dụng rất có thể là Increment One, hay Inc 1, biến thể duy nhất hiện đang được đưa vào sử dụng.

Tên lửa này được dẫn hướng bằng hệ thống định vị quán tính hỗ trợ GPS (INS), có tầm bắn 500km. Nó mang đầu đạn phân mảnh có sức nổ mạnh, nặng 91kg.

UAV LUCAS

Trong tuyên bố của mình, ông Cooper cũng xác nhận rằng, lực lượng đặc nhiệm UAV của CENTCOM, được gọi là Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike, đã phóng vô số UAV tấn công một chiều, đạt được “hiệu quả to lớn”.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, những UAV này ban đầu là thiết kế của Iran. Chúng tôi đã mang chúng về Mỹ, cải tiến chúng và bắn thẳng trở lại Iran”, ông nói.

Vị chỉ huy rõ ràng đang đề cập đến Hệ thống Tấn công Chiến đấu Không người lái Chi phí thấp (LUCAS), một loại UAV tấn công một chiều, mà CENTCOM đã công bố lần đầu tiên sử dụng trong chiến đấu chống lại Iran vào ngày 1/3.

UAV này được phát triển bởi SpektreWorks. Nó là một bản sao được chế tạo dựa trên kỹ thuật đảo ngược của HESA Shahed 136 do Iran thiết kế.

Theo báo cáo, LUCAS có tầm hoạt động khoảng 800km. Nó dựa vào hệ thống định vị quán tính hỗ trợ GPS, nhưng cũng có thể được trang bị hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử.

UAV này sử dụng nhiều linh kiện có sẵn trên thị trường. Liên kết dữ liệu của nó về cơ bản là một thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink.

Mặc dù CENTCOM chưa công bố bất kỳ video nào về hoạt động của LUCAS, nhưng đoạn video được công bố từ Iraq vào ngày 3/3 cho thấy, người dân địa phương đang thu hồi xác UAV loại này, vốn gần như còn nguyên vẹn.

Việc Mỹ thử nghiệm các loại vũ khí mới nhất trong chiến tranh không phải là điều mới lạ, nhưng nó chắc chắn cho thấy Washington đang dốc toàn lực chống lại Iran.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh luyện tập văn nghệ biểu diễn. Ảnh: TG.

Trường học ở Cà Mau rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

GD&TĐ - Nhiều trường học ở Cà Mau tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Ảnh minh họa INT.

Xác lập vị thế giáo viên giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Trước đây, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS và THPT, tương ứng với chương trình được phân công giảng dạy, bao gồm: Giáo viên THCS/THPT hạng I, giáo viên THCS/THPT hạng II, giáo viên THCS/THPT hạng III.

Vinhome Hải Vân Bay Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com sách đọc online