Mỹ và Iran nhất trí ngừng bắn 2 tuần để đàm phán những nội dung gì?

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/4 tuyên bố tạm ngừng 2 tuần ném bom vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, đề xuất 10 điểm của Iran được chuyển qua Pakistan, đưa ra một “cơ sở khả thi để đàm phán”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo, đề xuất này chưa đủ tốt ở dạng hiện tại, và nhấn mạnh, ông sẽ ra lệnh tiến hành các cuộc không kích mới nếu không đạt được thỏa thuận cuối cùng trước thời hạn mới.

Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố, Mỹ đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, và hiện đang dành thêm thời gian cho ngoại giao.

Trong khi đó, Iran cho rằng động thái này là một “thất bại lịch sử và nặng nề” đối với Mỹ. Cộng hoà Hồi giáo khẳng định, Mỹ đã bị buộc phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm của Iran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã thông báo, các cuộc đàm phán với Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 10/4, tại Islamabad, kéo dài 2 tuần, và có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, quân đội nước này sẽ phối hợp việc di chuyển của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn.

Đề xuất 10 điểm mà Iran đưa ra gồm các nội dung như: Không tiến hành các hành động quân sự mới nhằm vào Iran, duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chấp nhận chương trình làm giàu uranium, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, chấm dứt một số nghị quyết liên quan, rút lực lượng chiến đấu Mỹ khỏi khu vực, và tiến tới chấm dứt các hoạt động quân sự trên nhiều mặt trận.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nguyên Bách trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: VHU

Chọn lại đam mê

GD&TĐ - Ở tuổi ngoài 30, Hoàng Nguyên Bách quyết định trở lại giảng đường, theo đuổi đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp. Với kỷ luật và sự bền bỉ, anh đã chinh phục danh hiệu thủ khoa đại học.