Theo các nguồn tin ngoại giao, các chỉ huy Mỹ đang cân nhắc tấn công các cây cầu, trung tâm giao thông và nhà máy điện quan trọng ở Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mỹ sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng quân sự của Anh như một chỗ đứng hậu cần và tác chiến quan trọng trong khu vực.
Tuy nhiên, các quan chức Anh đã không đồng ý với đề xuất của Mỹ. Anh đã biện minh cho sự từ chối của mình bằng việc tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và các mối lo ngại pháp lý.
Anh nhấn mạnh, cầu và các cơ sở năng lượng được xếp vào loại cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu. Tiến hành các cuộc không kích có chủ đích vào các mục tiêu như vậy có thể cấu thành tội ác chiến tranh, đặt trách nhiệm trực tiếp lên tất cả các bên tham gia vào các cuộc tấn công đó.
"Chúng tôi không có ý định đồng lõa với các hành động có thể dẫn đến thảm họa nhân đạo, và sự đau khổ hàng loạt trong dân thường Iran, những người bị tước đoạt điện và tự do đi lại", tuyên bố từ phía Anh nêu rõ.
Bước đi này là một trở ngại bất ngờ đối với Mỹ, vốn truyền thống dựa vào sự hỗ trợ của đồng minh châu Âu chính của mình khi tiến hành các chiến dịch quy mô lớn ở Trung Đông.
Quan hệ giữa Anh và Mỹ đang phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng trong bối cảnh tình hình leo thang xung quanh Iran.