Mỹ tung mối lợi khủng, Ai Cập đổi quyết định bán đạn cho Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mỹ dùng lợi ích là vũ khí gồm cả chiến đấu cơ F-35 và hệ thống phòng không Patriot để Ai Cập hủy quyết định bán đạn cho Nga.

Mỹ tung mối lợi khủng, Ai Cập đổi quyết định bán đạn cho Nga

Theo tờ báo Mỹ The Washington Post (WP) dẫn nguồn từ tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ cho biết, quốc gia châu Phi Ai Cập mới đầu được cho là có kế hoạch cung cấp đạn rocket 122mm cho Nga, nhưng sau đó đã đảo ngược quyết định cung cấp đạn dược cho đối thủ của Nga là Ukraine.

Theo tờ báo Mỹ dẫn nguồn từ 5 tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ trước đó, Ai Cập đã đình chỉ kế hoạch bí mật cung cấp tên lửa cho Nga vào hồi tháng 3, sau cuộc đàm phán với các quan chức cấp cao Mỹ, bất chấp việc quan hệ giữa Cairo với Moscow từ trước đến nay được cho là khá thân thiết.

Thông tin cho biết rằng, chính quyền Cairo ban đầu đã đồng ý sẽ cung cấp cho Moscow tới 40.000 quả rocket Sakr-45 cỡ 122 mm, nhưng sau cuộc đàm phán với các đại diện của Washington, lại chấp thuận việc bán đạn pháo cỡ 152 và 155 mm của Mỹ để chuyển cho Ukraine.

Theo WP, Ai Cập đã lên kế hoạch sử dụng yêu cầu của Hoa Kỳ về đạn dược để thúc đẩy Washington ký một thỏa thuận hỗ trợ quân sự dài hạn và được cung cấp một số thiết bị quan trọng của Hoa Kỳ, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II và hệ thống phòng không PAC 3 Patriot.

Tài liệu còn nêu rõ, Ai Cập cũng nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để thiết lập một dây chuyền sản xuất đạn, thỏa thuận cấp phép và nhập khẩu nguyên liệu thô.

Bài báo cho biết thêm, những dữ liệu bị rò rỉ không tiết lộ đầy đủ về sự việc này. Hiện vẫn chưa rõ liệu Cairo sẽ gửi đạn cho Washington như Hàn Quốc hay chuyển thẳng sang cho chính quyền Kiev.

Đồng thời, cũng không rõ liệu trong tương lai Ai Cập có định tái khởi động kế hoạch cung cấp loại đạn có thể dùng cho hệ thống pháo phản lực đa nòng (MLRS) BM-21 Grad của Nga hay các biến thể của nó, hay không.

Được biết, trong thời gian qua, do kho dự trữ đạn pháo của Mỹ và các đồng minh châu Âu đã cạn kiệt, chính quyền Washington đã dùng biện pháp mạnh hoặc tung ra các mồi nhử để ép buộc hoặc thuyết phục một số đồng minh còn lưỡng lự phải cung cấp đạn cho Ukraine sử dụng trong cuộc chiến chống Nga.

Trước Ai Cập, quốc gia châu Á Hàn Quốc cũng đã làm một việc được cho là “ngược đời” khi cho Mỹ… vay nửa triệu quả đạn pháo 155mm (theo tiêu chuẩn đạn pháo của phương Tây).

Theo giới truyền thông Hàn Quốc tiết lộ hôm 12/4, chính quyền Seoul đã bí mật thoả thuận với Washington rằng, nước này sẽ không bán mà cho Mỹ “vay” 500.000 quả đạn pháo để bổ sung vào kho dự trữ của Lầu Năm Góc, với điều kiện sau này Mỹ sẽ phải trả lại “khoản vay” này.

Các tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy, giới chức Hàn Quốc thực sự lo ngại áp lực từ Washington về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhưng cũng không muốn phá vỡ nguyên tắc của nước này là cung cấp đạn dược cho các quốc gia đang có xung đột.

Tờ “Tona Ilbo” dẫn các nguồn riêng cho biết, thỏa thuận cho Mỹ “vay” đạn pháo là một biện pháp “lách luật”, cho phép chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì quyền sở hữu đạn dược, mà không phải ra mặt chuyển giao số đạn pháo này cho Ukraine, tránh làm mất lòng Nga.

“Cách thức trao đổi này cho phép Hàn Quốc vừa duy trì nguyên tắc không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, vừa thể hiện thiện chí đáp ứng yêu cầu của đồng minh Hoa Kỳ về việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga” - nguồn tin của tờ “Tona Ilbo” cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.