Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa hoạt động – chiến thuật mới

GD&TĐ - Tại Mỹ, các thử nghiệm đầu tiên với tên lửa hoạt động - chiến thuật mới đã được hoàn tất. Theo thông báo từ tập đoàn Lockheed Martin, các thử nghiệm đã được thông qua vào ngày 10/12.

Tên lửa chiến thuật đầy hứa hẹn của công ty Lockheed Martin.
Tên lửa chiến thuật đầy hứa hẹn của công ty Lockheed Martin.

Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ đã tiến hành thử nghiệm lần đầu tiên đối với tên lửa chiến thuật Precision Strike Missile (PrSM) đầy hứa hẹn tại bãi phóng White Sands ở New Mexico.

Nguyên mẫu tên lửa này được phóng từ bệ phóng M142 HIMARS, tên lửa đã bay được khoảng 240 km đến khu vực mục tiêu. Tập đoàn chế tạo tên lửa Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm đã diễn ra thành công, đạt được những yêu cầu đặt ra trước đó.

Ra mắt vào năm 2017, chương trình chế tạo Tên lửa tấn công chính xác (PrSM) với mục đích tạo ra một thế hệ tên lửa hoạt đông - chiến thuật có độ chính xác cao với tầm bắn được xác định ban đầu từ 60 km đến 499 km, tuy nhiên, kế hoạch chế tạo đã có sự thay đổi sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF. Theo các báo cáo, phạm vi tấn công của tên lửa đã được tăng lên tới hơn 550 km.

Trong tương lai, tên lửa mới sẽ thay thế tên lửa chiến thuật Lockheed Martin MGM-140 ATACMS.

Một trong những yêu cầu đối với tên lửa mới là nó phải được phóng từ các bệ phóng tiêu chuẩn M270A1 MLRS và M142 HIMARS của Mỹ.

Theo dự kiến, đến cuối năm 2020, Quân đội Mỹ sẽ đưa ra lựa chọn giữa các tên lửa Lockheed Martin và Raytheon để bắt đầu tiến hành sản xuất hàng loạt vào năm 2023.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ