Căn cứ quân sự Iraq bị 5 tên lửa tấn công

GD&TĐ - Tờ Haaretz của Israel cho biết, mới đây, 5 tên lửa đã rơi xuống căn cứ không quân Ain Assad ở Iraq, nơi đóng quân của quân đội Mỹ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo những thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ở tỉnh Anbar, phía tây Iraq. Hiện tại, tình trạng thương vong và thiệt hại vẫn chưa được báo cáo. Lực lượng đứng sau vụ pháo kích vẫn chưa được xác định.

Các phương tiện truyền thông cho biết, sĩ quan cấp cao Mỹ Mark Milli đã đến thăm Iraq một tuần trước khi các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn được tiến hành.

Các chuyên gia cho rằng các cuộc biểu tình hiện đang diễn ra ở Trung Đông, bao gồm cả ở Iran, có thể giúp Mỹ làm suy yếu sức ảnh hưởng của Tehran trong khu vực. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn hàng loạt cũng có thể gây tổn hại cho chính lợi ích của Mỹ.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra ngày càng phổ biến ở Trung Đông, rất khó để nói về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Được biết, trên lãnh thổ Iraq hiện đang có hơn 5.000 lính Mỹ.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ