Lầu Năm Góc thừa nhận sự tụt hậu của Mỹ trong việc phát triển vũ khí siêu âm
Phương Võ
GD&TĐ - Mỹ đang tụt lại phía sau Nga trong việc phát triển vũ khí siêu âm. Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố trong một bài phát biểu tại bang California.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper.
Khi được hỏi liệu ông có quan tâm đến việc tạo ra tên lửa siêu thanh ở Nga hay không, người đứng đầu Lầu Năm Góc thừa nhận rằng Nga hiện đang đi trước Mỹ trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, ông khẳng định, trong thời gian tới, mọi thứ sẽ khác.
“Chúng tôi đã nghĩ đến những công nghệ này từ vài năm trước. Sau đó, rõ ràng là chúng tôi đã dẫn đầu. Bây giờ chúng tôi lại đang ở trong vai trò những người theo sau” - trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.
Ngoài ra, ông Esper nhấn mạnh, Mỹ lo ngại về việc Nga vi phạm Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START) vì nhiều phát triển mới nhất của Nga đã vượt ra ngoài giới hạn của hiệp ước.
“Nói về Nga, tôi lo ngại rằng họ đang cố gắng phát triển nhiều loại vũ khí chiến lược vượt ra ngoài START” – ông Esper nhấn mạnh.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, ông đang muốn nói tới các vũ khí chưa từng được Nga công bố.
GD&TĐ - Tiến độ thi công sân khấu, khán đài công tác phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 đã hoàn thiện, sẵn sàng cho đêm khai mạc vào 2/6.
GD&TĐ - Dự kiến cuối tuần này, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 sẽ bàn thảo các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị công bố hết dịch.
GD&TĐ - Bộ Nội vụ đang tham mưu cho Chính phủ về lộ trình cải cách tiền lương; trong đó tính toán về phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù đối với nhân viên y tế…
GD&TĐ - Vào tháng 4, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố rằng số lượng hổ ở Ấn Độ hiện đã vượt quá 3.000 con, chiếm hơn 70% số lượng hổ hoang dã trên thế giới.
GD&TĐ - Thử nghiệm tại Trường Mầm non Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội, theo đánh giá của giáo viên và phụ huynh đã ghi nhận những điểm mới, tích cực của chuẩn.