Mỹ tấn công hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria, lữ đoàn của Hamas bị giải tán

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông ngày 2/2, Mỹ đã tấn công hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria, Israel tuyên bố giải tán một lữ đoàn của Hamas.

Một máy bay Mỹ cất cánh để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Trung Đông (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ/ Reuters)
Một máy bay Mỹ cất cánh để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Trung Đông (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ/ Reuters)

Iraq và Syria: Mỹ đã tấn công hơn 85 mục tiêu thuộc Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các mục tiêu dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria vào ngày 2/2. Hành động này được cho là đáp trả vụ 3 quân nhân Mỹ bị sát hại ở Jordan.

Lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn cho biết họ sẽ tiếp tục tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ cho đến khi lực lượng Mỹ bị trục xuất khỏi Iraq.

Một kho đạn tại Iraq phát nổ sau đòn không kích của quân đội Mỹ.

Phía bắc Dải Gaza: Dân quân Palestine, gồm Hamas, cố gắng phá vỡ các hoạt động của Israel tại khu Tel al Hawa, Thành phố Gaza vào ngày 2/2.

Trung tâm Dải Gaza: Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) báo cáo các hoạt động của Sư đoàn 99 nhằm ngăn chặn chiến binh Hamas xâm nhập Thành phố Gaza từ phía nam Dải Gaza.

Phía nam Dải Gaza: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant báo cáo IDF đã “giải tán” Lữ đoàn Khan Younis của Hamas và IDF.

Israel tuyên bố đã thành công trong cuộc chiến ở thành phố Khan Younis, nơi họ phát động một cuộc tấn công lớn trên bộ vào tuần trước. Điều này có nghĩa là lực lượng Israel có thể tiến tới Rafah ở biên giới phía nam của vùng đất này.

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) báo cáo cuộc bao vây Bệnh viện al-Amal ở Khan Younis ở Gaza đã kéo dài sang ngày thứ 11.

Theo PRCS, lực lượng Israel đã tấn công bệnh viện al-Amal lần thứ 3 hôm 1/2.

Người phát ngôn Ashraf al-Qudra từ Bộ Y tế Palestine cảnh báo 30.000 người sơ tán tại các trường học gần Bệnh viện Nasser ở Khan Younis không có nước, thực phẩm hoặc sữa bột trẻ em.

Hơn một nửa trong số 2,3 triệu người ở Gaza đang trú ẩn ở Rafah, đang chịu lạnh và đói trong những căn lều tạm bợ và các tòa nhà công cộng.

Bờ Tây: Hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc đột kích vào các thành phố Jenin, Nablus và Hebron vào tối 1/2.

Iran: Truyền thông phương Tây ngày 1/2 đưa tin một số người trong chính quyền Iran lo ngại về các cuộc tấn công của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn chống lại lực lượng Mỹ.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 2/2. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 2/2. (Ảnh: Rybar)

Về ngoại giao

Hamas bác bỏ một thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất bao gồm việc tạm dừng giao tranh ở Dải Gaza và trao đổi con tin Israel lấy tù nhân Palestine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện với người đồng cấp Israel Yoav Gallant về việc chuyển sang “các hoạt động cường độ thấp ở Gaza”, ủng hộ giải pháp ngoại giao dọc biên giới Israel-Lebanon và sự ổn định ở Bờ Tây.

Ngày 1/1, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết nước ông có thể chính thức công nhận một nhà nước Palestine sau lệnh ngừng bắn ở Gaza mà không cần chờ kết quả đàm phán về giải pháp 2 nhà nước.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Căn cứ Không quân Dover ngày 2/2 để tưởng nhớ 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV tại một cơ sở của Hoa Kỳ ở Tháp 22 của Jordan.

Ông Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp hôm 1/1 nhằm trừng phạt những người định cư tấn công người Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng từ khi cuộc chiến của Israel ở Gaza bắt đầu.

Sự tàn phá ở khu vực Twam, phía tây bắc Dải Gaza.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ