Mỹ sợ Nga lấy mất báu vật trên M1A1

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Theo tờ USA Today, Mỹ sẽ chuyển cho Ukraine xe tăng Abrams M1A1 không có công nghệ nhạy cảm vì sợ lực lượng Nga chiếm được.

Mỹ loại bỏ một số công nghệ tối tân trước khi chuyển M1A1 cho Ukraine.
Mỹ loại bỏ một số công nghệ tối tân trước khi chuyển M1A1 cho Ukraine.

Hiện Mỹ đang sửa đổi xe tăng để loại bỏ các công nghệ như vậy, vì nếu một chiếc xe tăng bị trở thành chiến lợi phẩm của Nga trên chiến trường thì Moscow có thể tận dụng cơ hội này và nghiên cứu thiết bị của nó.

Báo Mỹ dẫn lời Colin Smith, chuyên gia về vũ khí Nga tại RAND Corporation, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận cho biết: "Điều này có thể mang lại cho Nga cơ hội thử nghiệm chúng và tìm ra các lỗ hổng của Abrams".

Mỹ thường cung cấp cho các quốc gia khác các phiên bản đơn giản hóa của xe tăng, còn các mẫu xe tăng tối tân nhất sẽ được trang bị cho quân đội Mỹ.

Báo Mỹ không tiết lộ về công nghệ nào quân đội nước này không thể chuyển cho Ukraine mà chỉ nói rằng xe tăng M1A1 và M1A2 có cùng loại pháo 120mm, nhưng mẫu A2 tiên tiến hơn có nhiều sửa đổi hơn, bao gồm cả hệ thống ngắm.

Theo Martin O'Donnell, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Châu Âu và Châu Phi của quân đội Mỹ, ngay cả trong trường hợp M1A1 đến Ukraine hôm nay, quân đội Ukraine sẽ không thể sử dụng chúng trên chiến trường.

Ông lưu ý rằng quân đội trước hết phải được huấn luyện. Khóa đào tạo sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5, kéo dài khoảng 10 tuần và sẽ diễn ra tại Đức. Quân đội Ukraine sẽ được huấn luyện trên những chiếc xe tăng tương tự như những chiếc đang được sửa riêng cho họ ở Mỹ.

Đánh giá về tác động của M1A1 trên chiến trường Ukraine khi được cung cấp, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết: "Có thể nói rằng tôi thiên vị, nhưng tôi nghĩ M1A1 là xe tăng tốt nhất trên thế giới.

Tôi thực sự nghĩ rằng xe tăng M1A1, khi nó được chuyển giao, sẽ tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, tôi cũng xin lưu ý rằng sẽ không có thứ gì được gọi là viên đạn bạc trên chiến trường".

Tướng Miley nhấn mạnh, kết quả xung đột Nga – Ukraine sẽ phụ thuộc vào nhiều biến số chứ không phải một hệ thống vũ khí duy nhất. "Các xe tăng của Mỹ sẽ cần được triển khai kết hợp, đồng bộ hóa với bộ binh cơ giới, pháo binh và các loại vũ khí khác mới phát huy được sức mạnh", tướng Mỹ nói thêm.

Hồi tháng 4/2023, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết trong một cuộc họp báo rằng những xe tăng M1A1 sẽ được chuyển đến Đức để huấn luyện cho quân đội Ukraine sau này sẽ không được sử dụng trong chiến đấu tại thực địa.

Hiện có 31 chiếc xe tăng M1A1 Washington cam kết cung cấp cho Ukraine đang được tân trang ở Mỹ và sẽ được gửi đến Kiev sau khi quá trình này hoàn tất.

"Tất cả những điều này là một tiến bộ lớn. Tôi tin tưởng rằng vũ khí này và quá trình huấn luyện sẽ giúp các lực lượng Ukraine có thể tiếp tục thành công trên chiến trường trong cuộc xung đột với Nga", phát ngôn viên Patrick Ryder nói.

Mỹ phát triển M1A1 Abrams trong giai đoạn từ năm 1972-1975 và vận hành mẫu xe tăng này từ năm 1980 tới nay. Xe tăng M1 được trang bị pháo 120mm, súng đồng trục 7,62mm và súng 12,7mm.

Xe tăng có thể đạt vận tốc tối đa 67km/h. Kíp lái của M1A1 Abrams có 4 người, gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe.

Xe tăng M1 Abrams được đánh giá là một trong những chiếc xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản xuất khẩu cho một số nước không được trang bị những loại giáp như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước nhiều loại tên lửa chống tăng tối tân hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.
Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.