Mỹ sẽ thực hiện chuyến bay giám sát trên bầu trời Nga

GD&TĐ - Máy bay Nga sẽ thực hiện một chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Anh từ ngày 19 đến 23/8/2019 – theo tờ báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Krasnaya Zvezda. Trong khi đó Mỹ cũng có chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga.

Nga sẽ dùng máy bay An-30B để giám sát trên bầu trời Anh
Nga sẽ dùng máy bay An-30B để giám sát trên bầu trời Anh

“Liên bang Nga có kế hoạch tiến hành một chuyến bay giám sát bằng máy bay An-30B trên lãnh thổ Anh trong khuôn khổ thực hiện Hiệp ước quốc tế về Bầu trời mở” – tờ báo trên cho biết khi dẫn lời người đứng đầu Trung tâm Giảm thiểu rủi ro hạt nhân Sergey Ryzhkov.

Ngoài ra, Mỹ sẽ thực hiện chuyến bay giám sát của chính mình bằng máy bay OS-135B trên bầu trời Nga từ 19 tới 24/8.

Hiệp ước về Bầu trời mở được ký tại Helsinki ngày 24/3/1992. Các bên tham gia được phép bay trên lãnh thổ của nhau để theo dõi các hoạt động quân sự.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ