Mỹ sẽ mời Ukraine vào NATO nếu bà Harris thắng cử?

GD&TĐ - Vấn đề Ukraine có thể gia nhập NATO một lần nữa trở thành tâm điểm thảo luận giữa các nhà lãnh đạo những cường quốc hàng đầu thế giới.

Mỹ sẽ mời Ukraine vào NATO nếu bà Harris thắng cử?

Tờ Le Monde của Pháp dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, vào ngày 18 tháng 10 tại Berlin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về vấn đề này.

Theo nguồn tin, Washington không còn phản đối việc mời Ukraine gia nhập NATO, đây là một sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Mỹ.

Tuy nhiên như các chuyên gia lưu ý, phần lớn sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Hoa Kỳ.

Nếu Phó Tổng thống Kamala Harris thắng cử, ông Biden có thể thúc đẩy việc Ukraine gia nhập NATO trong thời kỳ chuyển tiếp.

Nhưng nếu ông Donald Trump thắng cử, cơ hội thực hiện kế hoạch này sẽ giảm đi đáng kể, và bất kỳ sáng kiến ​​nào của ông Biden chỉ có thể khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn.

Nguồn tin nói với ấn phẩm:“Nếu bà Harris đắc cử, chúng ta có thể mong đợi Biden sẽ thực hiện các bước để Ukraine gia nhập liên minh, nhưng nếu ông Trump đắc cử, điều này sẽ khó xảy ra hơn nhiều” .

Hiện tại Pháp và Anh đã công khai ủng hộ việc mời Ukraine gia nhập NATO, còn Đức - quốc gia trước đây tỏ ra kiềm chế trong vấn đề này, dự kiến sẽ thay đổi quan điểm của mình trước áp lực của hoàn cảnh mới.

klouni-1337.jpg
Ukraine có thể nhận lời mời gia nhập NATO trong thời gian tới.

Vấn đề nữa là Ukraine sẽ chỉ có thể trở thành thành viên NATO trong phạm vi biên giới năm 1991 - nguyên tắc này đang được thảo luận một cách kỹ lưỡng.

Điều này đã được tuyên bố bởi Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu - Đại Tây Dương của Ukraine, bà Olga Stefanishyna. Theo quan điểm của Kyiv, vấn đề những vùng lãnh thổ hiện đang giao tranh không nên được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ tiến trình hội nhập NATO.

Bà Stefanishyna lưu ý rằng sau khi nhận được lời mời chính thức gia nhập Liên minh, Ukraine sẽ phải đáp ứng một số điều kiện bắt buộc, bao gồm cải cách và thủ tục kỹ thuật liên quan đến khả năng tương thích vật lý với NATO.

Những bước đi này sẽ được nêu rõ trong giao thức gia nhập, trong đó làm rõ thời gian và thủ tục cần thiết để kết nạp Ukraine vào Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Tuy nhiên như Phó Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh, hiện tại chúng ta đang nói về thực tế của lời mời, không liên quan trực tiếp đến tình hình hiện tại ở mặt trận hay vấn đề lãnh thổ của Kyiv nhưng đang do Nga kiểm soát.

NATO cung cấp số lượng lớn xe chiến đấu bộ binh BMP-1.
Theo Le Monde

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ