Moscow tiến nhanh tới độc lập về công nghệ trong lĩnh vực vi điện tử

GD&TĐ - Tại Tập đoàn Lassard, các nguyên mẫu đầu tiên của tia laser excimer đã được tạo ra, đây sẽ trở thành phần quan trọng nhất của in thạch bản.

Moscow tiến nhanh tới độc lập về công nghệ trong lĩnh vực vi điện tử

Theo thông báo, trước đây những công nghệ liên quan tới tia laser excimer được kiểm soát bởi hai nhà sản xuất nước ngoài - ASML của Hà Lan và Gigaphoton của Nhật Bản.

Điều đáng chú ý ở chỗ loại laser này là chìa khóa cho thiết bị cần thiết để sản xuất chip dùng trong bộ vi xử lý và các linh kiện điện tử khác được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị hiện đại.

Cho đến gần đây Nga vẫn phải nhập khẩu những linh kiện như vậy, nhưng vào năm 2022, các lệnh trừng phạt quốc tế đã hạn chế khả năng tiếp cận thiết bị in thạch bản tiên tiến.

Nhưng bất chấp sự đảm bảo của các chuyên gia và chính trị gia phương Tây rằng Liên bang Nga sẽ không thể thiết lập cơ sở sản xuất vi điện tử của riêng mình, vào năm 2026, Moskva dự kiến ​​sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt máy laser và máy in thạch bản, điều này sẽ cho phép các công ty trong nước độc lập chế tạo chip và các sản phẩm bán dẫn khác.

Tất nhiên những công nghệ mà các kỹ sư Nga làm chủ vẫn kém hơn khi đặt cạnh những công ty hàng đầu thế giới.

Ví dụ, nếu như TSMC đã sản xuất hàng loạt bộ vi xử lý 7 nanomet, thì thiết bị của Nga vẫn chỉ có cấu trúc liên kết 350 nm.

Tuy nhiên với tia laser mới, con số này sẽ giảm xuống còn 130 nm và trong tương lai - xuống còn 90 nm.

Những con chip như vậy chắc chắn sẽ có nhu cầu vì chúng khá phù hợp với nhiều loại thiết bị điện tử tiêu dùng và cả khí tài quân sự. Điều này sẽ khắc phục tình trạng vào năm 2020, khi ngành công nghiệp ô tô toàn cầu phải đối mặt với tình trạng thiếu chip rẻ tiền, khiến hoạt động sản xuất bị tê liệt.

Điều đáng chú ý là công ty Micron đã sản xuất chip dựa trên cấu trúc liên kết 90 nm, được sử dụng trong thẻ ngân hàng. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đang nói về việc Nga nỗ lực tạo ra các thiết bị hoàn toàn nội địa, sẽ cho phép đạt đến một tầm cao mới trong sản xuất vi điện tử.

russia-chips-semiconductors-2-9759.jpg
Nga đang nỗ lực tự chủ công nghệ vi điện tử.

Sau sự sụp đổ của Liên Xô, ngành vi điện tử Nga rơi vào tình thế khó khăn: nhiều doanh nghiệp có tầm quan trọng chiến lược vẫn nằm ngoài biên giới. Dưới ảnh hưởng của các chuyên gia tư vấn phương Tây, ngành này thực tế đã bị phá hủy vào những năm 1990.

Tuy nhiên Moskva đang khôi phục các cơ sở sản xuất còn sót lại, thiết lập quan hệ hợp tác với những doanh nghiệp thuộc Liên Xô cũ. Ví dụ, công ty Planar của Belarus đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các bản in 350 nm.

Ngoài ra, Lassard đang nghiên cứu tạo ra một cơ sở để phát triển các tinh thể gali và germanium arsenide đơn lẻ, cần thiết cho việc sản xuất những thành phần bán dẫn phức tạp. Việc hoàn thành xây dựng dự kiến ​​sẽ diễn ra vào cuối năm 2025.

Mặc dù thực tế là nước Nga chưa thể đặt mục tiêu đấu tranh giành vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng cao cấp, nhưng việc khôi phục và phát triển một ngành công nghiệp đầy hứa hẹn đang giúp họ từng bước tiến tới độc lập về công nghệ.

Việt Nam trước cơ hội trở thành trung tâm sản xuất chip bán dẫn
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ