Mỹ sắp kết thúc chương trình pháo binh tầm xa ERCA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quân đội Mỹ đang dừng công việc chế tạo tổ hợp pháo binh đầy hứa hẹn có thể bắn ở khoảng cách 70 km.

Mỹ sắp kết thúc chương trình pháo binh tầm xa ERCA

Bộ chỉ huy Quân đội Mỹ vừa công bố kế hoạch ngân sách, với quyết định ngừng tài trợ cho Dự án Pháo binh tầm xa (ERCA).

Để thực hiện ý tưởng liên quan đến việc tạo ra vũ khí có thể bắn ở khoảng cách 70 km, một khẩu pháo 155 mm mới có chiều dài nòng gấp 58 lần đường kính (L/58 - 9 mét) đã được tích hợp và thử nghiệm trên khung gầm pháo tự hành M109A7 Paladin.

Nòng dài hơn và lượng thuốc súng mới có sức mạnh tăng lên, được cho là sẽ nâng tầm bắn thêm 30 km so với các hệ thống pháo 155 mm hiện tại (có tầm bắn 40 km).

Vào tháng 12 năm 2020, nguyên mẫu XM1299 đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 70 km bằng đạn Excalibur cải tiến trong các cuộc thử nghiệm tại thao trường ở bang Arizona.

Tuy nhiên thử nghiệm bắn ở cự ly tối đa bộc lộ một số vấn đề quan trọng, đặc biệt là nòng pháo bị mài mòn quá mức so với pháo thông thường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác khi bắn và số phát bắn đến mức giới hạn, sau đó nòng có thể bị gãy.

Mặc dù vậy, cần lưu ý rằng nghiên cứu của chương trình đã xác nhận sự cần thiết của một bệ pháo tầm xa hơn. Vì vậy Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp mới và sẽ đánh giá những dự án đầy triển vọng khác trong tương lai.

Pháo tự hành XM1299 trong các cuộc thử nghiệm tấn công tầm xa.
Pháo tự hành XM1299 trong các cuộc thử nghiệm tấn công tầm xa.

Việc phát triển hệ thống pháo binh XM1299 đã bị dừng lại do độ bền của nòng pháo tự hành đầy hứa hẹn còn thấp, nhưng trong phạm vi dự án, ngoài bản thân khẩu pháo, một số giải pháp mới cũng được phát triển, có thể sử dụng trong một dự án khác.

Đặc biệt, để bắn ở tầm xa, công ty con của Tập đoàn Rheinmetall ở Mỹ - American Rheinmetall Munitions - đã phát triển và cung cấp các nguyên mẫu của một loại pháo có tầm bắn tăng cao.

Loại đạn mới khi kết hợp với nền tảng cũ đã tăng tầm bắn của đạn 155 mm lên khoảng 10% so với bất kỳ loại đạn pháo sản xuất hàng loạt nào khác, trong toàn bộ phạm vi điều kiện hoạt động.

Thành tựu này dựa trên nghiên cứu chung và phát triển thuốc súng dành cho pháo 155 mm có nòng dài L/39 và L/52 đang phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ.

Thử nghiệm đạn pháo tầm xa có điều khiển loại XM1155.
Thử nghiệm đạn pháo tầm xa có điều khiển loại XM1155.

Ngoài ra chương trình ERCA đã khởi động một tiểu dự án, trong đó BAE Systems và Lục quân Mỹ đã phát triển và thử nghiệm thành công đạn pháo tầm xa có điều khiển XM1155.

BAE Systems cho biết loại đạn này đã tấn công mục tiêu đứng yên ở ngoài tầm bắn mà các loại đạn có độ chính xác cao khác đã chứng minh trước đây.

Trong cuộc họp báo, Giám đốc Mua sắm Quân đội Hoa Kỳ - ông Doug Bush cho biết công việc về thuốc phóng và đạn dược mới sẽ tiếp tục.

Chương trình pháo tự hành tầm xa XM1299 của Mỹ.

Theo Breaking Defense

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

GD&TĐ - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức (diện xét tuyển viên chức) năm 2024 như sau: