Mỹ - Pháp thảo luận việc triệu tập nhóm 5 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cải cách WHO

Mỹ - Pháp thảo luận việc triệu tập nhóm 5 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cải cách WHO

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về sự cần thiết phải cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere cho biết.

"Tổng thống Trump và Tổng thống Macron đã thảo luận về sự phát triển tích cực trong cuộc chiến chống lại đại dịch và triển vọng mở cửa các nền kinh tế toàn cầu. Các nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng về việc sớm triệu tập (hội nghị) nhóm ‘Năm’ và xem xét cách ứng phó của Liên Hợp Quốc đối với đại dịch, văn bản cho biết - Các tổng thống cũng nhất trí về sự cần thiết phải cải cách WHO. "Hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Emmanuel Macron cũng giải quyết các vấn đề chính của khu vực và song phương."

Trước đó, ngày 22 tháng 4, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov cho biết, lãnh đạo các quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận các bước để đối phó với hậu quả của coronavirus thông qua một cuộc họp video.

Trả lời câu hỏi khi nào hội nghị có thể diễn ra, nhà ngoại giao cấp cao lưu ý rằng ngày cụ thể vẫn chưa được thông qua. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, tài liệu chung cho các cuộc đàm phán của các nhà lãnh đạo đang được thống nhất.

Theo Tass.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.