Mỹ đã đưa ra "một đề xuất rất rõ ràng" để giải quyết xung đột Ukraine và sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán nếu Moscow và Kiev không đồng ý với kế hoạch này, theo ông JD Vance.
"Đã đến lúc họ phải nói đồng ý hoặc Mỹ phải rút khỏi tiến trình này", Bloomberg trích lời ông Vance nói với phóng viên sau khi kết thúc chuyến tham quan Đền Taj Mahal ở Ấn Độ.
"Sẽ phải có một số cuộc trao đổi lãnh thổ", ông nói thêm rằng mặc dù biên giới có thể không trở thành tiền tuyến chính xác như hiện tại, nhưng để chấm dứt tình trạng giết chóc, cả 2 bên cần "hạ vũ khí, đóng băng mọi thứ và tiếp tục công việc xây dựng một nước Nga và một Ukraine tốt đẹp hơn".
Phó Tổng thống Vance cho biết ông "lạc quan" về các cuộc đàm phán và nói thêm rằng ông thấy tất cả các bên đều đã đàm phán một cách thiện chí cho đến nay.
Ông tin rằng Nga và Ukraine cần phải có bước đi quyết định hướng tới chấm dứt xung đột và đóng băng biên giới ở đâu đó gần tiền tuyến hiện tại.
"Các đường ranh giới hiện tại, ở đâu đó gần chúng, tôi nghĩ là nơi cuối cùng bạn sẽ vạch ra các đường ranh giới mới trong cuộc xung đột", AFP trích lời ông Vance.
Theo quan điểm của phó Tổng thống Mỹ, cả Nga và Ukraine đều cần phải đưa ra một số nhượng bộ nhất định trong một kịch bản như vậy.
Ngày 20/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng một thỏa thuận giải quyết ở Ukraine sẽ đạt được trong tuần tới.
Theo báo cáo của The New York Post, kế hoạch của ông Trump có thể gồm việc triển khai quân đội châu Âu tại các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát.
Ngoài ra, việc thành lập một ủy ban chung đang được xem xét, bao gồm đại diện của Nga, Ukraine và một quốc gia thứ 3 không thuộc NATO để giám sát lệnh ngừng bắn.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông Trump có thể thu hẹp các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine nếu không sớm đạt được tiến triển.
Ông Trump cho biết việc Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán là có thể, nhưng ông không muốn cho phép điều này.