Trên mạng xã hội Truth, ông Trump cho biết, từ khi Mỹ công bố Ngày Giải phóng, nhiều nhà lãnh đạo thế giới và giám đốc điều hành doanh nghiệp đã gặp tôi để yêu cầu giảm thuế quan". Ông nhấn mạnh rằng họ "phải sửa chữa sai lầm".
Theo Tổng thống Trump, Mỹ mong muốn "tái thiết sự giàu có" và "tạo ra sự có đi có lại thực sự" trong quan hệ thương mại.
Ngày 2/4, ông Trump tuyên bố áp dụng thuế quan đối với các sản phẩm từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thuế quan chung 10% có hiệu lực vào ngày 5/4 và thuế quan riêng lẻ hiệu lực ngày 9/4.
Ngày 9/4, ông Trump đình chỉ thuế nhập khẩu riêng lẻ áp dụng đối với một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong 90 ngày. Nhà Trắng giải thích, trong thời gian tạm dừng, các cuộc đàm phán thương mại sẽ diễn ra, trong đó "thuế quan chung 10%" sẽ có hiệu lực.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đã tăng thuế đối với các sản phẩm của Trung Quốc lên 125%. Tính đến mức thuế trước đó là 20% do những nỗ lực được cho là không đủ của chính phủ Canada, Trung Quốc và Mexico trong việc chống buôn lậu fentanyl vào Mỹ, tổng mức thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc hiện đã lên tới 145%.