Lý do Mỹ hủy dự án phát triển tên lửa siêu thanh

GD&TĐ - Mỹ có thể không đủ năng lực khoa học để chế tạo tên lửa siêu thanh, chuyên gia quân sự Nga nói với Izvestia ngày 22/4.

(Ảnh: Northrop Grumman)
(Ảnh: Northrop Grumman)

Ngày 21/4, Tờ báo Asia Times của Hồng Kông đưa tin Hải quân Mỹ đã ngừng phát triển tên lửa siêu thanh thế hệ mới.

Một trong những người quản lý chương trình cho biết chương trình này đã bị đóng cửa mùa thu năm 2024 do vấn đề ngân sách và kém hiệu quả.

Theo tờ báo, điều này cho thấy Washington đang gặp khó khăn trong việc tạo ra các hệ thống vũ khí đắt tiền mới và không thể nhanh chóng thực hiện các cuộc tấn công tốc độ cao và chính xác vào các mục tiêu trên biển.

Chuyên gia Lãnh đạo cục phân tích chính trị quân sự của Nga Alexander Mikhailov đã đưa ra nhận định về vấn đề này.

Theo ông Mikhailov, Mỹ đã hứa sẽ đưa tên lửa siêu thanh vào sử dụng trong nhiều năm - khoảng từ giữa những năm 2010. Tổ hợp công nghiệp của Mỹ dường như tiên tiến trên thế giới, nhưng trong các lĩnh vực phòng không, siêu thanh và phát triển tàu ngầm hạt nhân, họ vẫn tụt hậu so với Nga.

Theo ông, cho đến nay, quá trình phát triển vũ khí siêu thanh tại Mỹ vẫn nằm trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm thực tế.

"Mỹ thiếu năng lực khoa học mà đất nước chúng tôi đã có từ thời Liên Xô. Chúng đã được nhân lên nhờ sự đóng góp khoa học của các nhà khoa học và nhà thiết kế hiện đại", ông Mikhailov khẳng định.

Ông nói thêm rằng những vấn đề như vậy đã được giải quyết trong nhiều thập kỷ, mà Washington rất có thể sẽ cần phải cải cách hệ thống giáo dục, sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và cần lựa chọn nhà thầu có năng lực để tiền tài trợ dự án không bị chi nhầm công ty.

Chuyên gia nhớ lại Liên bang Nga đã đưa sản phẩm liên quan đầu tiên vào sử dụng vào năm 2018. Đó là tổ hợp vũ khí siêu thanh Kinzhal.

"Do đó, Nga đã trở thành nước dẫn đầu trong cuộc đua vũ khí siêu thanh. Chính đất nước chúng tôi là nước đầu tiên chính thức đưa vũ khí siêu thanh vào sử dụng. Sau Dagger, chúng tôi đã đưa Zircon vào sử dụng - một tên lửa siêu thanh trên biển", ông Mikhailov nói.

Sau Nga, loại vũ khí này đã xuất hiện ở Trung Quốc. Theo chuyên gia quân sự Nga, tuyên bố của các quốc gia khác về công việc chế tạo vũ khí siêu thanh chỉ là suy đoán.

Ông giải thích rằng Nga và Trung Quốc hiểu vũ khí siêu thanh là sản phẩm có thể di chuyển với tốc độ hơn 5 Mach trong không phận của Trái đất, trong các tầng khí quyển thấp chứ không phải ngoài không gian. Chúng cũng phải trong tầm quản lý. Chỉ có Nga và Trung Quốc mới có sản phẩm ở cấp độ này, chuyên gia nhấn mạnh.

Ngày 16/12/2024, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã tạo ra các hệ thống tấn công hiện đại hơn, vượt trội hơn nhiều so với những hệ thống hiện có trong kho vũ khí của Mỹ.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Không ít cha mẹ dùng nhiều cách khác nhau để trẻ ăn, nhưng việc biến bữa ăn thành cuộc đấu quyền lực có thể khiến trẻ thêm áp lực.

Giúp con biết trân trọng thức ăn

GD&TĐ - Khi những hành vi không tôn trọng đồ ăn lặp lại, câu hỏi không chỉ là vì sao trẻ coi nhẹ thức ăn mà còn là cha mẹ nên đặt giới hạn và kỷ luật thế nào để không biến bữa ăn thành một cuộc đấu quyền lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới sân bay Vnukovo, Moskva, Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Sau hơn 9 giờ bay, lúc 14h25 ngày 7/9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moskva, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga từ ngày 7-9/9 theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com