Sự chấp thuận trên có thể giúp tăng tốc độ xét nghiệm virus này tại Mỹ - đã lây nhiễm cho 11 người kể từ ngày 3 tháng 2.
Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố virus corona là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu và các chuyên gia cho biết vẫn còn nhiều yếu tố chưa được xác định, trong đó bao gồm cách virus lây truyền cũng như mức độ nguy hiểm của nó.
Trước đó, các tiểu bang phải gửi mẫu đến CDC để thử nghiệm. Thông qua sự chấp thuận, các phòng thí nghiệm y tế công cộng đã có thể đặt mua bộ dụng cụ xét nghiệm và tiến hành công việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của chính họ, để đảm bảo các nhà khoa học sử dụng mẫu một cách chính xác, ông Scott Becker, giám đốc điều hành của Hiệp hội các phòng thí nghiệm y tế công cộng (APHL), cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Khi các phòng thí nghiệm có bộ dụng cụ, ông Becker cho biết họ cũng sẽ gửi mẫu đến CDC để xác nhận kết quả của họ.
Tiến sĩ Joe Bresee, một nhà dịch tễ học ở CDC, đang nghiên cứu về phản ứng bùng phát, cho biết bộ dụng cụ chứa một bộ thuốc hann thử hoặc enzyme sẽ cung cấp cho phòng thí nghiệm tất cả các công cụ cần thiết để kiểm tra mẫu virus. gia hiện không có khả năng tự kiểm tra, ông Bresee nói. Đồng thời, ông hy vọng mỗi bộ sẽ kiểm tra được cho khoảng 400 bệnh nhân.
Trước đó, vào thứ ba, một nhóm gồm 38 nhà lập pháp Mỹ từ khắp đất nước đã viết thư cho CDC, yêu cầu cơ quan này nhanh chóng công bố các xét nghiệm với các tiểu bang. Trong đó, các nhà lập pháp kêu gọi CDC ưu tiên các địa phương - nơi có các trường hợp đã được ghi nhận, để các trường hợp bổ sung có thể được phát hiện kịp thời.