Mỹ ký thỏa thuận chung với Taliban

GD&TĐ - Theo thông tin từ kênh TOLOnews: "Lần đàm phán thứ năm giữa các nhà đàm phán Mỹ và Taliban tại Qatar đã kết thúc sau 16 ngày vào thứ ba, ngày cuối cùng của cuộc đàm phán tại Doha, hai bên đã tìm được điểm chung".

Mỹ ký thỏa thuận chung với Taliban

Theo kênh này, phía Mỹ và đại diện của Taliban đã đi đến một quyết định chung và ký một dự thảo thỏa thuận về việc chống khủng bố và quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Thỏa thuận được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Pashtun, chi tiết bản thỏa thuận không được tiết lộ. Trước đó đã có báo cáo rằng các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Taliban và phái đoàn Mỹ đã bắt đầu tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 25 tháng 2.

Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Afghanistan, Zalmay Khalilzad tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra có hiệu quả và các bên đã gần ký vào bản thỏa thuận.

Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ nghiêm túc trong việc rút quân đội của mình khỏi Afghanistan và đạt được hòa bình "thông qua các cuộc đàm phán với Taliban".

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.