Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đề nghị chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan

GD&TĐ - Tại Hoa Kỳ, hai thượng nghị sĩ: Rand Paul (Đảng Cộng hòa) và Tom Udall (Đảng Dân chủ) đã đệ trình một dự luật lên Quốc hội có tên là “Sự trở lại của quân đội Mỹ sau nhiệm vụ cao cả”, nếu được thông qua, Washington có thể chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan.

Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đề nghị chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan

Theo dự luật, Hoa Kỳ sẽ phải tuyên bố chiến thắng tại Afghanistan và trong vòng 45 ngày sẽ đưa ra kế hoạch rút quân khỏi nước này.

Các thượng nghị sĩ đề nghị chi 7 tỷ đô la để thưởng cho các nhân viên quân sự phục vụ trong cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan.

Đồng thời, phần chi tiêu khác cho cuộc chiến sẽ dừng lại, được biết, tính từ tháng 10 năm 2001, Hoa Kỳ đã phải mất hai nghìn tỷ đô la để chi phí cho chiến tranh. Với khoảng 2.300 lính Mỹ đã thiệt mạng và hơn 20.000 người bị thương.

“Chiến tranh bất tận làm suy yếu, cướp đi an ninh quốc gia của chúng ta, nợ sẽ càng tăng nhanh trong tương lai và cũng tạo ra những kẻ thù mới có thể đe dọa chúng ta”, Rand Paul viết.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ