Tiết lộ thái độ tích cực mới của người Mỹ với Nga

GD&TĐ -Theo cuộc thăm dò mới của Trung tâm nghiên cứu Pew, người Mỹ chia đều quan điểm về việc liệu Nga có phải là “quốc gia thù địch” của Mỹ hay không.

Thăm dò mới cho biết người Mỹ chia đều quan điểm về việc liệu Nga có phải là “quốc gia thù địch” của Mỹ hay không.
Thăm dò mới cho biết người Mỹ chia đều quan điểm về việc liệu Nga có phải là “quốc gia thù địch” của Mỹ hay không.

Tỷ lệ những người giữ quan điểm này giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022, theo cuộc thăm dò mới của Trung tâm nghiên cứu Pew công bố hôm 18/4 và trùng với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đàm phán giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Theo cuộc thăm dò, 50% người lớn ở Mỹ coi Nga là “thù địch”, giảm so với mức 61% của một năm trước và lần lượt là 64% và 70% vào năm 2023 và 2022.

38% khác mô tả Nga là đối thủ cạnh tranh và 9% coi Nga là đối tác.

Cuộc thăm dò cũng chỉ ra một khoảng cách đảng phái rõ rệt về chủ đề này, với đảng Dân chủ có nhiều khả năng coi Nga là không thuận lợi. Trong khi 62% đảng Dân chủ nói rằng, Nga là đối thủ, chỉ có 40% đảng Cộng hòa đồng ý.

Trong số những người Cộng hòa, 45% nói rằng, Nga là đối thủ cạnh tranh nhiều hơn.

Cuộc khảo sát cho thấy, 85% người Mỹ có cái nhìn rất hoặc khá tiêu cực về Nga. Chỉ có 13% cho biết họ có cái nhìn tích cực.

Cuộc thăm dò đã khảo sát 3.605 người trưởng thành tại Mỹ từ ngày 24/3 đến ngày 30/3, ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc giải quyết xung đột Ukraine.

Trong khi cả hai bên đều ca ngợi tiến trình hòa bình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận rằng, các cuộc đàm phán về Ukraine là "khó khăn".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gợi ý rằng, Washington có thể rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình nếu không đạt được tiến triển nào trong những ngày tới.

Vào ngày 18/4, Bloomberg đưa tin rằng, Mỹ đã trình bày với các đồng minh của mình một kế hoạch hòa bình, trong đó sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga, đồng thời xóa bỏ nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, một trong những yêu cầu chính của Moscow. Các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga được cho là vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Tuy nhiên, Ukraine đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khuất Văn Khang khả năng vẫn lên U23 Việt Nam ít ngày tới.

Khuất Văn Khang khâu 10 mũi

GD&TĐ - Khuất Văn Khang sau đó xuất viện với 10 mũi sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với CLB Công an TPHCM.

Học sinh Trường Tiểu học Đống Đa (Kim Liên, Hà Nội) làm đèn lồng về chủ đề 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuệ

Gieo hạt giống yêu nước từ mái trường

GD&TĐ - Hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm thành lập ngành Giáo dục, các nhà trường trên khắp mọi miền Tổ quốc đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, bình dị… nhằm giáo dục tình yêu Tổ quốc tới học trò.