Mỹ kêu gọi, Nga làm ngơ thu hàng tỷ USD

GD&TĐ - Mỹ kêu gọi Nga quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc, trong khi Nga làm ngơ, ký hợp đồng lớn trị giá 2 tỷ USD bán gần chục triệu tấn lúa mì cho Ấn Độ.

Mỹ kêu gọi, Nga làm ngơ thu hàng tỷ USD

Hoa Kỳ kêu gọi Nga ngay lập tức quay trở lại thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận ngũ cốc hay còn gọi là “Sáng kiến Biển Đen”.

Điều này đã được tuyên bố bởi Phó Giám đốc Dịch vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Vedant Patel.

Giới chức Mỹ tuyên bố, một số cuộc tấn công của Nga đã phá hủy các nhà kho và chuồng trại tại một cảng của Ukraine trên sông Danube gần biên giới Romania.

Đây là một trong những cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine ở Odessa, Reni và Izmail.

Quan chức Mỹ cáo buộc Nga “không quan tâm đến tình hình nghiêm trọng trong an ninh lương thực toàn cầu”.

Hành động như vậy của Điện Kremlin ảnh hưởng tiêu cực đến nông dân Ukraine và người dân trên toàn thế giới và điều này là “không thể chấp nhận được”.

Đáp trả, giới quan chức ngoại giao Moscow thẳng thừng tuyên bố rằng, việc Liên bang Nga rút khỏi cái gọi là Sáng kiến ​​Biển Đen không chỉ làm tổn hại đến lợi ích của chính quyền Kiev mà còn cả những người bảo trợ của nước này ở châu Âu và bên kia Đại Tây Dương (Mỹ).

Moscow cáo buộc, dưới chiêu bài cung cấp ngũ cốc Ukraine giá rẻ cho các nước nghèo, Hoa Kỳ đã nhồi nhét đầy các kho của mình, trong khi các nghĩa vụ được cấp cho Moscow theo thỏa thuận ngũ cốc đã bị phớt lờ, khiến Điện Kremlin nổi giận và chấm dứt Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Trong bối cảnh đó, Moscow và New Delhi sắp đạt được thỏa thuận cung cấp lô lúa mì lớn nhất trong lịch sử quan hệ song phương.

Theo Reporter, Nga đang triển khai kế hoạch bán khoảng 8-9 triệu tấn ngũ cốc cho Ấn Độ, theo một hợp đồng trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Hãng tin Anh Reuter cũng lưu ý rằng, dự trữ lúa mì ở Ấn Độ tính đến ngày 01/8 lên tới 28,3 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn 20% so với mức trung bình trong mười năm qua.

Trước đó, người Ấn Độ đã không nhập khẩu lúa mì trong nhiều năm do nông dân địa phương đáp ứng thành công nhu cầu của thị trường.

Nguyên nhân là do năm nay Ấn Độ bị mất mùa lúa gạo khiến sản lượng giảm, giá lương thực tăng cao. Điều này đã khiến chính quyền New Dehli gấp rút mua khối lượng lớn ngũ cốc như vậy từ Nga.

Như vậy, khối lượng lúa mì mà Nga cam kết cung cấp đã chiếm tới hơn 30% tổng lượng dự trữ của Ấn Độ và có thể bù đắp cho khối lượng đang bị thiếu hụt, đảm bảo cho an ninh lương thực của nước này, trong bối cảnh ngũ cốc Ukraine đang bị chặn trên Biển Đen do Moscow đã rút khỏi Thỏa thuận ngũ cốc.

Bình luận

HOA CÚC CĂNG THẲNG

"Mỹ kêu gọi, Nga làm ngơ thu hàng tỷ USD" Còn Ucraine mang ngũ cốc ra làm từ thiện vì không bán được chăng? Ngũ cốc Ucraine bị chặn trên biển Đen thì Ucraine xuất sang các cảng lân cận trên biển Baltic. Tất nhiên không xuất ngũ cốc bằng tuyến biển Đen thì Ucraine thiệt hại nhưng Nga cũng thế và rõ ràng hơn là tàu dầu Sig của Nga đã bị thủng một lổ.

Thích Trả lời

Trần Văn Mau

Nga đã tàn phá cơ sở hạ tầng và ngũ cốc của Ukraine để tăng độc quyền của mình, nhưng năng lực quân sự của Ukraine cũng đủ sức đánh phá ngược lại Nga. Hợp đồng mới trên giấy thôi, liệu Nga có thể thực hiện được các hợp đồng xuất khẩu ngũ cốc của mình hay không? , phải chờ xem chiến sự đã.

Thích Trả lời

Ha Manh Minh

@Trần Văn Mau: Hoang đường, Ý tưởng của Mau rất hoang Đường

Thích Trả lời

Người ngay thẳng

@Trần Văn Mau: vẫn còn hy vọng uca làm được tý gì đó hay sao... Kể cả Phương Tây cũng phải thừa nhận cuộc chiến coi như đã ngã ngũ rồi... Uca gần như đã suy kiệt từ vũ khí đến nhân lực kể cả Mỹ NATO cũng không còn gì để viện trợ... Chỉ rất ngắn nữa thôi toàn bộ Mỹ NATO rút chạy... Một apgaxtan đang đến gần uca chỉ còn lại đống đổ nát bộ máy chính quyền chỉ có hai lựa chọn. Đu càng chạy trốn hay đầu hàng vô điều kiện kể cả có người ngoài hành tinh cũng không thể giúp được gì trong tình cảnh này

Thích (18) Trả lời

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ