Mỹ - Hàn đã bắt đầu tập trận

Mỹ - Hàn đã bắt đầu tập trận

>>>Triều Tiên sẵn sàng cuộc "thánh chiến"

Mỹ - Hàn đã bắt đầu tập trận. Ảnh: Yonhap
Mỹ - Hàn đã bắt đầu tập trận. Ảnh: Yonhap

Bình Nhưỡng đã cảnh báo rằng cuộc tập trận sẽ đẩy bán đảo vào bờ vực chiến tranh.

Tàu chiến hải quân Mỹ, bao gồm mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington, đã bắt đầu cuộc tập trận. Trên mẫu hạm này có hàng ngàn thủy thủ và hàng chục chiến đấu cơ.

Cuộc tập trận này bao gồm hơn 8.000 binh lính Mỹ và Hàn Quốc, 20 tàu chiến và tàu ngầm, 200 máy bay, trong đó có chiến đấu cơ F-22 và 2 tàu khu trục, gồm USS John S. McCain – một phần đội chiến đấu của con tàu 97.000 tấn USS George Washington.

Bên trái: Tàu vận tải 14.000 tấn Dokdo của Hàn Quốc
Bên trái: Tàu vận tải 14.000 tấn Dokdo của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

4 sĩ quan quân đội Nhật Bản sẽ ở trên mẫu hạm để theo dõi cuộc tập trận.

Đây là cuộc tập trận đầu tiên trong loạt cuộc tập trận quy mô lớn được tiến hành ở vùng biển phía Đông Hàn Quốc và ở biển Hoàng Hải. Đây cũng là cuộc tập trận đầu tiên có dùng đến máy bay tiêm kích F-22 có thể tránh được sự phòng ngự trên không của Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc đã cho rằng họ tiến hành tập trận quân sự để gửi một thông điệp rõ ràng tới Triều Tiên để ngăn chặn hành vi “hung hăng” của nước này. Hôm qua, Triều Tiên cũng đã tuyên bố sẽ đáp trả bằng một cuộc “thánh chiến”.

Mỹ hiện có 28.500 quân ở Hàn Quốc và 50.000 quân ở Nhật Bản nhưng cho biết không có ý định xâm lấn Triều Tiên.

Hàn Quốc cũng đã theo dõi chặt chẽ quân đội Triều Tiên nhưng không thấy có hoạt động bất thường nào vào hôm nay – Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Hà Châu (Theo Reuters, AP)

TIN LIÊN QUAN
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.