Mỹ gây kinh ngạc khi cho tên lửa PrSM phá hủy mục tiêu mặt nước

GD&TĐ - Mỹ đã thành công trong cuộc thử nghiệm dùng tên lửa đạn đạo tầm ngắn PrSM chống lại mục tiêu di động trên mặt nước.

Mỹ gây kinh ngạc khi cho tên lửa PrSM phá hủy mục tiêu mặt nước

Theo thông báo, bài bắn thử nghiệm được tiến hành như một phần của cuộc tập trận Valiant Shield 24, nơi Quân đội Mỹ cải thiện kỹ năng tiêu diệt tàu nổi và tàu ngầm.

Ngoài ra, cuộc tập trận này là lần đầu tiên tên lửa đạn đạo PrSM thể hiện khả năng tấn công các mục tiêu di chuyển trên mặt nước.

Hiện chưa có báo cáo chính thức về mục tiêu bị bắn trúng ở phạm vi nào, nhưng khả năng vừa được chứng minh sẽ nâng cao chất lượng chống hạm của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Hai tên lửa được phóng có khả năng nhận thông tin từ máy bay không người lái, tàu chiến và các hệ thống khác để cải thiện độ chính xác.

PrSM là tên lửa đạn đạo tầm ngắn có xa tối đa 499 km và hệ thống dẫn đường kết hợp cho phép bắn trúng mục tiêu đang di chuyển.

Không giống như tên lửa ATACMS, một container ống phóng của tổ hợp M270 MLRS và M142 HIMARS có thể chứa tới 2 tên lửa PrSM thay vì chỉ 1.

Tiềm năng tác chiến của tên lửa PrSM vẫn còn rất lớn.

Tiềm năng tác chiến của tên lửa PrSM vẫn còn rất lớn.

Cần lưu ý rằng phiên bản chính xác của tên lửa không được báo cáo, nhưng có khả năng loại đạn bắn trúng mục tiêu đang di chuyển trên mặt nước là biến thể "Increment Two", được thiết kế dành riêng cho tác chiến chống hạm.

Tên lửa PrSM thuộc phiên bản này được trang bị hệ thống dẫn đường đa chế độ và tăng tầm bắn lên tới 1.000 km. Hiện nay biến thể Increment Two vẫn đang được phát triển và những quả đạn đầu tiên dành cho Quân đội Mỹ sẽ được giao vào năm 2028.

Trước đó vào tháng 3 năm 2024, Quân đội Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 219 triệu USD với Lockheed Martin để sản xuất Tên lửa tấn công chính xác PrSM thế hệ mới.

Các tên lửa sẽ được bàn giao ở trạng thái sẵn sàng hoạt động sớm. Đây là hợp đồng thứ tư sản xuất PrSM, cho phép Lockheed Martin tăng đáng kể năng lực của công ty để đáp ứng nhu cầu từ Quân đội Mỹ.

Sức mạnh tên lửa dẫn đường tấn công chính xác PrSM thế hệ mới của Quân đội Mỹ.

Theo Naval News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.