Theo WSJ, một số nhà thầu quốc phòng của Mỹ đã đầu tư hàng tỷ USD từ quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm phát triển UAV cỡ nhỏ theo nhu cầu của Lầu Năm Góc, nhưng phần lớn chỉ tạo ra các sản phẩm đắt đỏ và kém hiệu quả.
Trong khi đó, dù hạn chế về nguồn lực nhưng các nhà sản xuất Ukraine đã làm chủ công nghệ sản xuất UAV hàng loạt với khả năng hoàn thành nhiệm vụ được đánh giá cao và đang tìm kiếm khách hàng mới cùng nguồn vốn đầu tư.
Năm 2024, công ty CX2 tại miền Nam California đã ký thỏa thuận tích hợp phần mềm và cảm biến của họ với một số nhà phát triển UAV Ukraine. Thỏa thuận này đã được một nhánh của quân đội Mỹ phê duyệt và có thể sớm trang bị cho lực lượng nước này.
Nathan Mintz, người đồng sáng lập CX2, nói: "Không công ty Mỹ nào theo kịp Ukraine. Các bạn biết rằng công nghệ của họ hoạt động hiệu quả. Ukraine có một phòng thí nghiệm thực chiến tối thượng để thử nghiệm và hoàn thiện UAV".
Cũng theo WSJ, sự quan tâm của Bộ Quốc phòng Mỹ đối với UAV Ukraine phản ánh những thách thức của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ trong lĩnh vực phát triển UAV lẫn thành tựu của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.
Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính, nước này có thể sản xuất tối đa 100.000 UAV mỗi năm. Tuy nhiên, năm 2023, Ukraine đã chế tạo hơn 2 triệu UAV. Một số UAV của Ukraine mà Lầu Năm Góc quan tâm có thể bay hàng trăm km với thuốc nổ và đã được sử dụng trong các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.
Khi Ukraine và Mỹ tiếp tục đàm phán về một tiến trình hòa bình tiềm năng, các nhà sản xuất UAV Ukraine bắt đầu nghĩ về tương lai sau xung đột bởi mối quan hệ hợp tác giữa các công ty UAV Mỹ và Ukraine, cũng như sự quan tâm của Lầu Năm Góc đến công nghệ của Ukraine.
Một sĩ quan cấp cao giấu tên của lực lượng UAV Ukraine còn cho biết: "Chúng tôi đang dẫn đầu thế giới về một số công nghệ vũ khí tiên tiến, trong đó có UAV. Chỉ cần thêm một chút thời gian, chúng tôi sẽ vượt qua Nga".
The Independent đưa tin, trong cuộc tấn công mới nhất nhằm vào lãnh thổ Nga, Ukraine có thể đã sử dụng UAV Palianytsia - một mẫu máy bay không người lái do nước này sản xuất, mang đầu đạn 50kg, đạt tốc độ khoảng 800 km/h và có tầm hoạt động lên đến 600km.
Những máy bay không người lái của Ukraine được đánh giá có chất lượng vượt trội, ứng dụng công nghệ hiện đại để tránh radar đối phương, né tên lửa phòng không và tự điều hướng đến mục tiêu với độ chính xác cao.
Ukraine vốn là trung tâm chế tạo tên lửa hàng đầu dưới thời Liên Xô, vẫn sở hữu nền khoa học tiên tiến, đặc biệt tại thành phố Kharkiv - một trong những trung tâm nghiên cứu tên lửa hàng đầu thế giới.
Các nhà đầu tư vũ khí toàn cầu đang nỗ lực rót vốn vào lĩnh vực này nhằm đạt được bước tiến trước Nga, ít nhất là trong lĩnh vực phát triển máy bay không người lái.
UAV đóng vai trò quan trọng đối với cả Nga và Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua. Ukraine gần đây đã ủng hộ việc phát triển UAV với động cơ phản lực có thể đóng vai trò thay thế cho tên lửa hành trình.
Sự đáng sợ của UAV Ukraine đã được chứng minh trong cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga đêm 10 và rạng sáng ngày 11 tháng 3,
Trong cuộc tấn công này, Ukraine chủ yếu sử dụng UAV Lyuty được trang bị đầu đạn phân mảnh nặng 50 kg và có khả năng gây ra mối đe dọa đáng kể đối với các cơ sở hạ tầng đối phương.
Đây là máy bay không người lái tầm xa của Ukraine được thiết kế để tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 1000km. Những thiết bị này lần đầu tiên được đưa vào tác chiến vào tháng 5 năm 2023.
Các chuyên gia lưu ý việc Ukraine sử dụng rộng rãi số lượng lớn UAV cho một cuộc tập kích dường như nhằm làm quá tải các hệ thống phòng không của Nga vốn được đánh giá rất cao