Mỹ đứng trước nguy cơ đón siêu bão có thể tàn phá 440 tỷ USD

GD&TĐ - Hàng triệu người dân Đông Bắc nước Mỹ được khuyến cáo chuẩn bị cho siêu bão có thể gây thiệt hại kinh tế lên tới 440 tỷ USD.

Siêu bão Sandy đổ bộ vào New Jersey vào ngày 31/10/2012. AccuWeather cảnh báo rằng một cơn bão thậm chí còn tồi tệ hơn sắp ập đến khu vực này
Siêu bão Sandy đổ bộ vào New Jersey vào ngày 31/10/2012. AccuWeather cảnh báo rằng một cơn bão thậm chí còn tồi tệ hơn sắp ập đến khu vực này

Chuyên gia cảnh báo khu vực Đông Bắc đã “quá hạn” hứng chịu siêu bão

Hàng triệu người dân sống dọc bờ biển Đông Bắc nước Mỹ vừa được cảnh báo phải chuẩn bị đối phó với nguy cơ xảy ra một trận siêu bão mang tính thảm họa.

Các nhà khí tượng học thuộc AccuWeather ngày 5/8 cho biết khu vực này đã không hứng chịu một trận bão lớn nào trong hơn 70 năm, và hiện đang ở vào thời điểm “quá hạn về mặt khí hậu”.

Chuyên gia về bão hàng đầu của AccuWeather, ông Alex DaSilva, cho biết khu vực Đông Bắc đã hơn 30 năm không ghi nhận một cơn bão cấp 1 hoặc mạnh hơn đổ bộ trực tiếp.

“Thông thường, khoảng 15 đến 20 năm sẽ có một cơn bão tấn công từ New Jersey đến miền Nam New England,” ông DaSilva nói. “Còn một cơn siêu bão – tức là cấp 3 trở lên – thường xảy ra trong khoảng 60 đến 70 năm.”

AccuWeather dự báo, nếu một cơn bão có sức tàn phá tương đương với siêu bão New England năm 1938 đổ bộ hiện nay, thiệt hại kinh tế có thể lên tới 440 tỷ USD.

Trận bão năm 1938 đã khiến 700 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính khoảng 450 triệu USD thời điểm đó.

my-dung-truoc-nguy-co-don-bao-mang-tinh-tham-hoa.jpg
Một trong những cơn bão lớn cuối cùng đổ bộ vào vùng Đông Bắc là siêu bão Sandy vào tháng 10/2012 (ảnh)

Thiệt hại có thể vượt qua cả bão Katrina, dân số vùng nguy cơ đã tăng gấp 3

Ông Jonathan Porter, Trưởng bộ phận khí tượng của AccuWeather, cho biết: “Một cơn bão như vậy sẽ lại xảy ra ở New England; chỉ là vấn đề thời gian.

Người dân cần phải chuẩn bị.” Ông Porter, sinh sống tại bang Connecticut, cho biết siêu bão năm 1938 đã phá hủy hơn 8.900 ngôi nhà, 2.600 tàu thuyền và làm đổ 2 tỷ cây xanh.

Vào thời điểm đó, dân số khu vực Đông Bắc Mỹ là khoảng 16,7 triệu người. Hiện nay, con số này đã vượt quá 57 triệu người.

AccuWeather ước tính, nếu cơn bão tương tự xảy ra hôm nay với tốc độ gió, nước dâng và lũ lụt tương đương, tổng thiệt hại và tổn thất kinh tế có thể lên tới 440 tỷ USD – vượt cả mức 320 tỷ USD (đã điều chỉnh theo lạm phát) do bão Katrina gây ra.

Ông DaSilva – một người gốc Rhode Island - cảnh báo rằng sự nóng lên của đại dương có thể khiến các cơn bão trong tương lai trở nên dữ dội hơn khi tiến vào khu vực Đông Bắc.

Theo ông, khả năng một cơn siêu bão đổ bộ vào khu vực này trong bất kỳ năm nào là khoảng 1,5%, tương đương với việc tung đồng xu 6 lần và đều ra cùng một mặt.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lực lượng chức năng kiểm tra kho nguyên liệu chế biến các sản phẩm của Gold Care.

Hàng chứa chất cấm vẫn bán tràn lan

GD&TĐ - Việc cơ quan chức năng khởi tố 2 giám đốc sản xuất thực phẩm chức năng giả đang được dư luận và người tiêu dùng đồng tình ủng hộ.

Kết quả đo loãng xương bằng phương pháp DEXA của một bệnh nhân bị biến chứng loãng xương do tự ý dùng corticoid kéo dài. Ảnh: BVCC

Kháng sinh đang bị dùng sai cách?

GD&TĐ - Kháng sinh, còn gọi là trụ sinh, là những chất được chiết xuất từ vi sinh vật, nấm, hoặc được tổng hợp, bán tổng hợp.

Thay vì cấm con trải nghiệm, chi bằng dám để con sai và âm thầm quan sát để hỗ trợ. Ảnh minh họa: ITN

Dám để con sai

GD&TĐ - Sau khi đăng loạt bài hành trình con tôi bị lừa đảo ở trung tâm việc làm lên trang cá nhân, bạn bè nói về tôi bằng cụm từ “Người mẹ dám để con sai”.

Một cảnh trong vở kịch 'Người trong cõi nhớ' của tác giả Lưu Quang Vũ. Ảnh: Bình Thanh.

Cõi nhớ về Lưu Quang Vũ

GD&TĐ - Dù Lưu Quang Vũ rời xa cõi tạm đã gần 4 thập kỷ nhưng ông vẫn sống mãi trong tâm thức bao thế hệ qua những tác phẩm, nhất là kịch bản sân khấu.