Mỹ dùng giá từ 20 năm trước khi chuyển vũ khí cho chiến sự

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ tham nhũng không chỉ nuốt chửng số tiền được trao cho Kiev mà 'sai sót kế toán' cũng đã gây khó cho viện trợ.

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp.
Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp.

Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ David Pyne nói với Sputnik rằng: Chính quyền Biden dựa vào kỹ thuật kế toán có chủ ý để gửi số lượng viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine lớn hơn đáng kể so với mức Quốc hội cho phép.

"Khi phát hiện ra bất kỳ sự khác biệt nào trong các cuộc kiểm toán, họ đã dán nhãn sai cho chúng là 'lỗi kế toán' nhằm che giấu nỗ lực cố ý vượt quá nhiệm vụ của quốc hội liên quan đến số tiền hỗ trợ quân sự mà họ đã ủy quyền cho chính quyền gửi tới Ukraine", Phó chủ tịch điều hành của Lực lượng Đặc nhiệm về An ninh Quốc gia và Nội địa Mỹ cho biết.

David Pyne cho biết, trong khi Washington vẫn quyết tâm thúc đẩy cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây chống lại Nga ở Ukraine, thì các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ đang tăng công suất trong nỗ lực bổ sung kho vũ khí đang cạn kiệt của Mỹ.

Trong quá trình này, Nhà Trắng đang 'phi quân sự hóa' hơn nữa quân đội Mỹ và làm suy giảm nghiêm trọng khả năng chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến lớn.

Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ trong một báo cáo mới rằng Lầu Năm Góc đã định giá quá cao thiết bị quốc phòng được cung cấp cho Ukraine thêm 1,9 tỷ USD.

"Kết hợp với sai sót 6,2 tỷ USD đã được thừa nhận trước đó, tổng số vật phẩm quốc phòng được định giá quá cao được cung cấp là 8,1 tỷ USD," thanh tra Mỹ cho biết.

Những tiết lộ này gần giống nhau hơn, sau khi báo cáo của Tổng thanh tra DoD năm ngoái kết luận rằng Lầu Năm Góc phải đối mặt với thách thức trong việc giám sát tất cả các thiết bị quân sự của Mỹ được chuyển đến Ukraine.

Một báo cáo tháng 1 năm 2024 đã chỉ ra nhiều lỗi tương tự hơn. Các quan chức Mỹ đã không theo dõi chính xác hơn 1 tỷ USD vũ khí Mỹ được gửi tới Ukraine, kết luận rằng chúng có thể đã bị đánh cắp hoặc buôn lậu.

Báo cáo nêu rõ Bộ Quốc phòng Mỹ đã không tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và phần lớn thiết bị quân sự được gửi đi đều quá hạn.

Với hồ sơ theo dõi tham nhũng của chính Ukraine thúc đẩy sự kiểm tra chặt chẽ hơn, văn bản của hiệp ước an ninh song phương vừa được ký kết giữa Kiev và Washington buộc chính quyền Tổng thống Zelensky phải tái khẳng định thêm cam kết đảm bảo an ninh cho các vật phẩm và công nghệ quốc phòng do Mỹ cung cấp.

Ukraine phải tiến hành kiểm kê toàn diện tất cả các mặt hàng còn lại mà Ukraine sở hữu, cung cấp cho Bộ Quốc phòng Mỹ quyền truy cập vào các cơ sở quân sự trên khắp Ukraine và cho phép nối lại tất cả các hoạt động xác minh trực tiếp.

David Pyne nhớ lại cách cựu Giám đốc điều hành Blackwater Erik Prince nói với nhà báo Tucker Carlson trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã đánh giá thấp hơn rất nhiều số vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraine để tối đa hóa số lượng vũ khí được gửi đi.

"Mỹ đã cung cấp số vũ khí trị giá hàng trăm tỷ USD cho Ukraine để vượt qua những hạn chế của Quốc hội. Cách họ làm điều đó là định giá chi phí của vũ khí được chuyển đến Ukraine theo tỷ giá mua ban đầu từ hai mươi năm trước, có thể nói là chính xác đối với những vũ khí đầu tiên họ gửi đến Ukraine nhưng không chính xác đối với những vũ khí mới", Pyne nói.

Chuyên gia này nhấn mạnh, vì Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã sang phe tân bảo thủ của Đảng Cộng hòa phê duyệt khoản viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine, nên có rất ít cơ hội để ông thúc đẩy một cuộc điều tra về cái gọi là sai sót kế toán này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ