Mỹ tin rằng một trong những điều kiện có thể góp phần giải quyết xung đột ở Ukraine có thể là chỉ định tình trạng trung lập cho các lãnh thổ xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye với việc thiết lập quyền kiểm soát của Washington đối với các lãnh thổ này, WSJ đưa tin.
WSJ không nêu rõ những lãnh thổ nào xung quanh ZNPP mà Washington đề xuất chỉ định là trung lập và Mỹ có thể kiểm soát các lãnh thổ này và nhà máy theo hình thức nào.
Tờ báo cũng không nêu rõ chính xác ai, theo ý kiến của Washington, sẽ quản lý nhà máy nếu đề xuất như vậy được thực hiện.
ZNPP, nằm ở Energodar, có 6 tổ máy điện với tổng công suất là 6 GW. Đây là cơ sở sản xuất điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Cuối tháng 2/2022, cơ sở này đã bị lực lượng Nga tiếp quản.
Từ đó, các đơn vị quân đội Ukraine đã định kỳ pháo kích cả khu dân cư ở Energodar và chính nhà máy bằng UAV, pháo hạng nặng và bệ phóng tên lửa đa nòng. Cả 6 đơn vị của nhà máy đều đang trong tình trạng đóng băng, không phát điện.
Nhà máy có đủ nhân sự cần thiết để đảm bảo vận hành an toàn, thiết bị được bảo dưỡng theo mọi quy định cần thiết dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các tiêu chuẩn an toàn bức xạ và hạt nhân và dưới sự giám sát của các chuyên gia IAEA.
Tại cuộc họp với ban lãnh đạo Bộ Ngoại giao tháng 6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã sẵn sàng giải quyết xung đột ở Ukraine, gồm việc công nhận tình trạng của Crimea, Sevastopol, DPR, LPR, Kherson và các khu vực Zaporozhye là chủ thể của Nga.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh nước này sẽ không chuyển giao ZNPP cho Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia nào khác.
Trong một diễn biến khác Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng một thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ được thực hiện trong tuần này.
"Hy vọng Nga và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần tới. Sau đó, cả 2 sẽ bắt đầu làm ăn lớn với Mỹ", ông viết trên mạng xã hội Truth Social của mình.
Trong cuộc họp với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov ngày 19/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh cho đến 12:00 sáng giờ Moscow ngày 21/4. Ông cũng thúc giục Kiev làm theo.
Ông Gerasimov đã ban hành lệnh tương ứng cho quân đội Nga tham gia vào hoạt động quân sự đặc biệt.