Mỹ, Canada và Na Uy sẽ thực hiện chuyến bay quan sát lãnh thổ Nga

Mỹ, Canada và Na Uy sẽ thực hiện chuyến bay quan sát lãnh thổ Nga

"Là một phần trong việc thực hiện hiệp ước quốc tế Bầu trời mở, phái đoàn chung gồm Mỹ, Canada và Na Uy sẽ thực hiện chuyến bay quan sát trên lãnh thổ Liên bang Nga bằng máy bay của Thụy Điển SAAB-340", được báo cáo trong tuyên bố.

Ông Ryzhkov cho biết, chuyến bay quan sát sẽ được thực hiện từ ngày 25 đến 29 tháng 2, xuất phát từ sân bay Kubinka.

“Trong quá trình thực hiện chuyến bay theo lộ trình đã được thống nhất, các chuyên gia Nga trên máy bay quan sát sẽ kiểm soát việc tuân thủ nghiêm ngặt các thông số của chuyến bay và việc sử dụng các thiết bị quan sát được quy định trong thỏa thuận”, ông nói thêm.

Ông Ryzhkov nhấn mạnh rằng máy bay quan sát SAAB-340 không nhằm mục đích sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Tất cả các thiết bị giám sát đã được thông qua một cuộc khảo sát quốc tế có sự tham gia của các chuyên gia Nga, theo đó loại bỏ khả năng sử dụng các thiết bị kỹ thuật không được quy định trong hợp đồng.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ