Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã đề nghị triển khai tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle tới Trung Đông để có thể sử dụng trong trường hợp nhằm vào Iran.
Nguồn tin cho biết, nếu đề xuất này được phê duyệt, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ triển khai loại vũ khí siêu vượt âm. CENTCOM đưa ra lý do Iran đã di chuyển các bệ phóng tên lửa ra ngoài tầm bắn của Precision Strike Missile, một loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn khoảng 482km.
Tuy nhiên, theo nguồn tin, quyết định cuối cùng về việc sử dụng vũ khí siêu vượt âm trong chiến dịch nhằm vào Iran vẫn chưa được đưa ra.
CENTCOM cũng cho biết đã chuyển hướng hơn 40 tàu thương mại bị cho là vi phạm lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran, được áp đặt từ ngày 13/4.
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, trích dẫn Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, lực lượng Mỹ đã đạt “một cột mốc quan trọng” sau khi chuyển hướng thành công tàu thương mại thứ 42 bị nghi vi phạm lệnh phong tỏa.
Theo Đô đốc Brad Cooper, do tác động của lệnh phong tỏa, Iran hiện không thể bán khoảng 69 triệu thùng dầu đã được chất sẵn trên các tàu chở dầu.
Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Đến ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran.
Phía Iran cho biết có tới 3.375 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel trong 40 ngày xung đột. Ngày 11/4, Iran và Mỹ đã tiến hành nhiều vòng đàm phán tại Pakistan, song sau đó hai bên cho biết không đạt được thỏa thuận về giải pháp lâu dài do còn tồn tại nhiều bất đồng.
Ngày 21/4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ý định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran. Tuy nhiên, theo truyền hình nhà nước Iran, Iran không công nhận việc Mỹ đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn và sẽ hành động theo những gì nước này cho là cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.