Mỹ bất ngờ thông báo bắn hết tên lửa diệt hạm AGM-158C LRASM vào mục tiêu bí ẩn

GD&TĐ - Mỹ tuyên bố đã sử dụng tên lửa chống hạm AGM-158C LRASM trong chiến đấu, nhưng hoàn cảnh và mục đích của cuộc tấn công đặt ra nhiều câu hỏi.

Mỹ bất ngờ thông báo bắn hết tên lửa diệt hạm AGM-158C LRASM vào mục tiêu bí ẩn

Một tài liệu của Lầu Năm Góc mới được công bố, ghi ngày 22 tháng 5 năm 2025, đề cập đến nhu cầu bổ sung kho tên lửa chống hạm tầm xa AGM-158C LRASM đã được sử dụng "trong các hoạt động ứng phó với tình hình ở Israel".

Đây có thể được coi là hồ sơ chính thức về lần đầu tiên vũ khí này trong chiến đấu. Tuy nhiên mọi chi tiết xung quanh sự kiện này vẫn chưa được biết rõ, bao gồm mục tiêu tấn công và số lượng tên lửa AGM-158C đã được sử dụng, ấn phẩm The War Zone (TWZ) lưu ý.

Theo các nhà phân tích, tài liệu thu thập từ Lầu Năm Góc đã yêu cầu phân bổ thêm 783 triệu đô la cho "các biện pháp ứng phó với tình hình ở Israel" vào năm 2025.

Quân đội Mỹ đề xuất số tiền này không chỉ để mua thêm tên lửa AGM-158C mà còn bổ sung tên lửa không đối không AIM-9 và AIM-120, bom dẫn đường GBU-53/B, tên lửa phòng không hải quân SM-3 Block I và đạn pháo 127 mm.

10e687718c695b9c.jpg
Một đoạn trích từ tài liệu của Lầu Năm Góc về nhu cầu bổ sung kho dự trữ tên lửa AGM-158C LRASM.

Vì đây là yêu cầu được đưa ra vào cuối tháng 5 năm 2025, nên khả năng các tên lửa AGM-158C nói trên được sử dụng trong chiến dịch tấn công cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran của Mỹ và Israel là rất thấp.

Nếu vậy, có thể suy đoán hợp lý rằng các tên lửa LRASM trong trường hợp này đã được triển khai để chống lại lực lượng Houthi tại Yemen, nhưng vẫn còn câu hỏi về bản chất của các mục tiêu mà loại đạn tầm xa này nhắm vào.

Phiến quân Houthi ở Yemen chỉ sử dụng tàu nhỏ, điều này cực kỳ phi lý khi bắn tên lửa AGM-158C LRASM. Tờ báo Al Hadath của Saudi Arabia vào tháng 3 năm 2025, lần đầu tiên đưa tin rồi sau đó phủ nhận về việc trong thời gian này, người Mỹ bị cáo buộc đã đánh chìm tàu trinh sát Zagros của Iran.

Trong bối cảnh trên, không thể loại trừ khả năng người Mỹ đã sử dụng tên lửa AGM-158C LRASM để tấn công các mục tiêu ven biển của nhóm vũ trang Houthi.

Tuy nhiên vẫn chưa rõ bản chất của những mục tiêu này, số lượng tên lửa được sử dụng, và quan trọng nhất là Quân đội Mỹ còn bao nhiêu quả đạn LRASM, cũng như liệu con số này đã quá nhỏ "ngay từ đầu" hay chưa.

Đáng chú ý là một nghiên cứu của Trung Quốc chỉ rằng tên lửa LRASM có thể "đánh chìm" tàu tuần dương Type 055 của họ, cho thấy đây là vũ khí rất đáng gờm.

Theo The War Zone

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ