Mỹ bắn rơi vật thể hình bát giác trên hồ Huron

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dân biểu Jack Bergman của Michigan đã viết trên Twitter rằng quân đội Mỹ đã bắn rơi một vật thể hình bát giác trên hồ Huron, gần biên giới Canada.

Máy bay F-16 Fighting Falcon của Không quân Hoa Kỳ.
Máy bay F-16 Fighting Falcon của Không quân Hoa Kỳ.

"Quân đội Hoa Kỳ đã cho ngừng hoạt động một 'đối tượng' khác trên Hồ Huron. Tôi đánh giá cao hành động quyết đoán của các phi công chiến đấu của chúng tôi. Người dân Mỹ xứng đáng nhận được nhiều câu trả lời hơn chúng tôi" – ông Bergman viết trên Twitter.

Reuters đưa tin, 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết quân đội nước này đã bắn hạ vật thể nhưng từ chối cho biết liệu nó có giống với khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ trước đó hay không.

Hãng tin này dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh bắn hạ vật thể trên. Theo quan chức này, vật thể không gây ra mối đe dọa quân sự hay có khả năng giám sát, nhưng có khả năng gây cản trở giao thông hàng không trong nước. Một quan chức cho biết nó được phát hiện ở Montana.

Hôm 10/2, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã bắn hạ một vật thể bay qua Alaska.

Hôm 11/2, Thủ tướng Canada Justin Trudeau viết trên Twitter rằng Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ đã bắn hạ một vật thể không xác định ở phía bắc Canada.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder xác định vật thể ban đầu được phát hiện ở Alaska.

Nhà chức trách Mỹ trước đó xác định khinh khí cầu Trung Quốc bay ở độ cao vượt quá tiêu chuẩn cho các chuyến bay thương mại và không gây ra mối đe dọa nào cho người dân dưới mặt đất.

Ngày 4/2, Không quân Hoa Kỳ đã bắn rơi thứ mà Lầu Năm Góc cho là một khinh khí cầu do thám đang thu thập thông tin quan trọng trong không phận Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoãn chuyến thăm Trung Quốc vì vụ việc này.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ