Trung Quốc sắp bắn hạ UFO ở Sơn Đông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà chức trách Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị bắn hạ một ‘vật thể bay không xác định’ (UFO) gần thành phố biển Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông.

Một khinh khí cầu giám sát được cho là của Trung Quốc bay trên bầu trời Columbia, Missouri, ngày 3/2/2023. (Ảnh:AP/Anna Griffin).
Một khinh khí cầu giám sát được cho là của Trung Quốc bay trên bầu trời Columbia, Missouri, ngày 3/2/2023. (Ảnh:AP/Anna Griffin).

Sự việc trên diễn ra sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ 3 thiết bị tương tự trong một tuần, một trong số đó có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Theo Thời báo Hoàn Cầu hôm 12/2, UFO được các cơ quan hàng hải địa phương phát hiện và chính các cơ quan này đang chuẩn bị nổ súng vào nó. Ngư dân làm việc gần thành phố cảng trên đã được gửi tin nhắn khuyên họ tìm nơi an toàn.

Không có thêm mô tả nào về vật thể bay và cũng không có giải thích chính xác cách thức nhà chức trách lên kế hoạch hạ gục nó được nêu ra.

UFO trên được phát hiện vài giờ sau khi một máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ bắn hạ một vật thể không xác định và không người lái trên không phận Canada.

Trao đổi với Fox News, các quan chức Mỹ mô tả vật thể này là một “quả bóng kim loại nhỏ có tải trọng được buộc chặt”, trong khi các báo cáo truyền thông khác mô tả nó có dạng “hình trụ”.

Các lực lượng Mỹ đã bắn hạ 2 UFO khác vào đầu tuần trước. Một chiếc bị bắn rơi gần Alaska, trong khi chiếc đầu tiên bị trúng tên lửa ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

Theo Lầu Năm Góc, chiếc thứ hai – được mô tả là “khí cầu giám sát” của Trung Quốc – đã bay qua toàn bộ đất nước từ tây sang đông trước khi bị bắn rơi. Nó được cho là đã thu thập thông tin tình báo về “các địa điểm chiến lược” trên đường đi.

Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc hoạt động gián điệp, nhấn mạnh rằng vật thể này là một “khí cầu dân sự” đã đi chệch hướng.

Kể từ đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án các chính trị gia và cơ quan truyền thông Mỹ vì đã sử dụng vụ việc để “tấn công và bôi nhọ Trung Quốc”.

Chính quyền Tổng thống Biden đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 công ty mà họ cho là đã hỗ trợ “các chương trình hàng không vũ trụ” của Bắc Kinh.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.