Mỹ: 2 người Việt bị truy tố vì lừa đảo tới 2 triệu USD qua mạng

Các công tố viên Mỹ đã buộc tội 2 người Việt Nam cùng 1 người Canada vì tham gia vào một trong các vụ thâm nhập dữ liệu lớn nhất trong lịch sử nước này. Ba người trên đã đánh cắp địa chỉ email, sau đó bán phầm mềm giả, thu được tới gần 2 triệu USD.

Phần lớn các vụ thâm nhập và đánh cắp địa chỉ email xảy ra từ năm 2009 - 2012. Ảnh minh họa: BBC
Phần lớn các vụ thâm nhập và đánh cắp địa chỉ email xảy ra từ năm 2009 - 2012. Ảnh minh họa: BBC

Theo BBC, các nghi phạm trên được cho là đã trộm gần 1 tỷ địa chỉ email thông qua tiến hành các cuộc tấn công mạng vào 8 nhà cung cấp dịch vụ email của Mỹ.

Các tài liệu của tòa án không hé lộ các nhà cung cấp dịch vụ email bị đánh cắp dữ liệu nhưng cho hay phần lớn các vụ thâm nhập, đánh cắp dữ liệu này xảy ra từ năm 2009 - 2012.

Các nghi phạm đã gửi thư rác tới cho hàng vạn người thông qua các địa chỉ email đánh cắp được, bán cho họ các sản phẩm hàng nhái, trị giá tới 2 triệu USD.

Cụ thể, 2 người Việt trong vụ án gồm Giang Hoang Vu, người đang đối mặt với tội danh âm mưu tiến hành các vụ tấn công mạng và Viet Quoc Nguyen, hiện vẫn chưa bị bắt. 

Cả hai người bị cáo buộc đã gửi link dẫn đến một trang web bán sản phẩm giả mạo của phần mềm Adobe Systems Inc cho các khách hàng mà họ đánh cắp được email.

Cả hai đã định cư ở Hà Lan trước khi ông Vu bị dẫn độ hồi tháng 3 năm ngoái.

Nghi phạm thứ ba, mang quốc tịch Canada có tên David-Manuel Santos Da Silva, bị truy tố vì đã tham gia rửa tiền thu được từ vụ việc trên.

Theo dantri.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...