Mục sở thị mô hình dạy học lấy trẻ làm trung tâm của nữ hiệu trưởng “vùng đất Thánh Gióng“

GD&TĐ - Năm học 2017-2018, mô hình "môi trường lấy trẻ làm trung tâm" của cô Lê Thị Thắng - Hiệu trưởng trường Mầm non Minh Trí A (Sóc Sơn - Hà Nội) đã đạt giải nhất cấp thành phố. Theo cô Thắng, đây là mô hình giáo dục mở, kích thích sự chú ý, tư duy và cảm xúc của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia các hoạt động và trải nghiệm…

Mục sở thị mô hình dạy học lấy trẻ làm trung tâm của nữ hiệu trưởng “vùng đất Thánh Gióng“

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với thiên nhiên ngay tại vườn trường, mô hình dạy học lấy trẻ làm trung tâm đạt đã thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế của nhà trường và lan tỏa đến các trường lân cận.

Dưới đây là một số hình ảnh dạy học lấy trẻ làm trung tâm:

Sáng tạo cùng bé qua việc xếp hình, vẽ tranh
Sáng tạo cùng bé qua việc xếp hình, vẽ tranh 
Thể dục vận động giúp trẻ tăng cường thể lực
 Thể dục vận động giúp trẻ tăng cường thể lực 
Giờ học ngoài trời, tìm hiểu về thực vật - hoa cải ngay tại "vườn rau an toàn" của nhà trường
Giờ học ngoài trời, tìm hiểu về thực vật - hoa cải ngay tại "vườn rau an toàn" của nhà trường
Trải nghiệm: "Em làm bác nông dân"
Trải nghiệm: "Em làm bác nông dân"
Giáo dục cho trẻ biết yêu lao động, sản xuất
 Giáo dục cho trẻ biết yêu lao động, sản xuất
Giúp trẻ khám phá thế giới động vật thông qua "trang trại" của nhà trường
 Giúp trẻ khám phá thế giới động vật thông qua "trang trại" của nhà trường
 
Giữ gìn vệ sinh chung
  Giữ gìn vệ sinh chung
Giúp bé biết bảo vệ môi trường, cảnh quan sư phạm nhà trường
 Giúp bé biết bảo vệ môi trường, cảnh quan sư phạm nhà trường
Góc hoạt động trải nghiệm của trẻ tại vườn trường
Góc hoạt động trải nghiệm của trẻ tại vườn trường
Rèn luyện thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn xây dựng tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm cho trẻ
 Rèn luyện thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn xây dựng tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm cho trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ