Mức bức xạ đáng lo ngại trên Mặt trăng

GD&TĐ - Mức bức xạ trên Mặt trăng rất cao, cao hơn 200 lần so với trên Trái đất. Điều gì gây ra hiện tượng này?

Mức bức xạ đáng lo ngại trên Mặt trăng

Các nhà khoa học cuối cùng cũng đo mức bức xạ trên Mặt trăng và họ khẳng định “nó cao một cách đáng lo ngại”. Những nghiên cứu mới cho thấy, các phi hành gia tham gia sứ mệnh Artemis của NASA nhằm đưa người quay trở lại Mặt trăng sẽ phải chịu mức bức xạ cao gấp 200 lần so với trên Trái đất.

Các phép đo được tàu vũ trụ Hằng Nga 4 của Trung Quốc thực hiện vào tháng 1/2019. Các kết quả được công bố trên tạp chí Science Advances (Mỹ).

Các phi hành gia lên Mặt trăng trong tương lai sẽ phải chịu lượng bức xạ trung bình là 1369 microsievert (mSv) mỗi ngày. Đó là lượng bức xạ bằng khoảng 2,6 lần lượng bức xạ phơi nhiễm trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.

Bức xạ trên Mặt trăng vẫn tạm thời được xem là lượng bức xạ an toàn, nhưng chỉ trong một giai đoạn ngắn. Lượng bức xạ này lớn hơn 5 - 10 lần so với lượng bức xạ mà chúng ta có thể bị phơi nhiễm trong các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương.

“Do các phi hành gia bị phơi nhiễm với mức bức xạ này lâu hơn các hành khách hay phi công trong các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, nên đây là vấn đề nghiêm trọng”, nhà vật lý Robert Wimmer - Schweingruber ở ĐH Christian-Albrechts (Đức), cho biết.

Nguồn bức xạ trên Mặt trăng là bức xạ vũ trụ, có khả năng gây hại lâu dài cho sức khỏe (các bệnh như: Đục thủy tinh thể, ung bướu, thoái hóa hệ thần kinh hoặc các cơ quan khác…). Các nhà khoa học cũng lưu ý đến việc phi hành gia có thể phải chịu ảnh hưởng của cơn bão proton Mặt trời (SPE).

Trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis, các phi hành gia sẽ ở trên Mặt trăng 2 tuần và thực hiện 2 cuộc “đi dạo vũ trụ”. Do vậy, rất cần có các biện pháp bảo đảm an toàn bổ sung dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trong các sứ mệnh Mặt trăng.

Theo Nauka

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.