Ngày 5/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (36 tuổi, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người.
Nạn nhân trong vụ án là Lê Thị Ch. (39 tuổi) trú cùng xã, cũng là em họ của Hoàng.
Theo cáo trạng, quá trình sinh sống, Hoàng nảy sinh tình cảm yêu đương với Chuẩn nhưng bị từ chối. Từ đó dẫn đến Hoàng luôn bực tức, ghen tuông vô cớ.
Khoảng 19h30 ngày 24/8/2024, Ch. cùng con trai và một số phụ nữ đến nhà ông T. (hàng xóm) để chơi, nói chuyện.
Đến khoảng 21h15 cùng ngày, Hoàng nhìn thấy Ch. từ trong nhà ông T. đi ra nên ghen tuông. Sau đó, Hoàng về nhà lấy 1 con dao chặt và 1 con dao bầu rồi quay lại nhà ông T.
Trên đường đi, Hoàng gặp Ch. chở con trai về nên chặn xe lại. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.
Khi thấy Ch. gọi điện thoại, Hoàng nghĩ là báo Công an nên đã cầm con dao chặt chém một nhát về phía Ch.
Do lưỡi dao bị rơi nên không trúng người, Ch. liền bỏ chạy, Hoàng đuổi theo, dùng dao bầu đâm, chém nhiều nhát trúng vào vùng tay, chân, ngực, lưng và bụng nạn nhân.
Phát hiện sự việc, một số người dân gần đó đã chạy đến can ngăn, truy đuổi nên Hoàng bỏ chạy.
Với quyết tâm phạm tội đến cùng, khi bỏ chạy được khoảng 5m, Hoàng nghĩ Ch. chưa chết nên quay lại, dùng dao bầu cắt nhiều nhát vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Hoàng về nhà cất giấu hung khí rồi bỏ trốn. Đến khoảng 23h cùng ngày, Hoàng bị Công an huyện Ea Kar bắt giữ.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Ch. tử vong vì bị đứt hoàn toàn động mạch cảnh phải, đứt gần hoàn toàn khí quản và bị 23 vết thương với kích thước khác nhau ở các vùng: Lưng, bụng, mặt, cổ, tay và chân…
Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án, HĐXX tuyên tử hình Nguyễn Duy Hoàng về tội giết người.