Một xe tăng T-62M phá hủy 6 thiết giáp chở quân

GD&TĐ - Mặc dù đã rất cao tuổi nhưng xe tăng T-62M vẫn tỏ ra quá mạnh khi đối đầu xe bọc thép chở quân.

Một xe tăng T-62M phá hủy 6 thiết giáp chở quân

Một đoạn phim thu hút sự chú ý vừa được báo chí Nga đăng tải, video này được quay vào đầu tháng 10 năm 2022 trên một trong những đường cao tốc ở vùng Kherson.

Theo lời kể, kíp lái xe tăng T-62M của Nga đã bắn từ ổ phục kích vào một đoàn xe bọc thép bánh lốp của đối phương.

Thước phim cho thấy xe bọc thép chở quân BTR-70 của Lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy. Một số trong đó đã bị đốt cháy hoàn toàn và có những lỗ thủng ấn tượng ở hai bên, dường như đạn pháo đã xuyên qua chúng.

Cần lưu ý rằng điều này không có gì đáng ngạc nhiên: bất kỳ loại đạn nào, đạn xuyên lõm, xuyên động năng, hay đạn nổ phá mảnh được bắn từ pháo 115 mm U-5TS Molot của xe tăng T-62M đều có thể phá hủy hoàn toàn bất kỳ xe bọc thép chở quân nào, cho dù là loại lạc hậu hay mới được sản xuất trong thế kỷ 21.

Đoàn thiết giáp Ukraine bị xe tăng T-62M Nga phục kích bắn hạ.

Sau khi bị xe tăng T-62M của Nga phục kích, một số xe bọc thép chở quân Ukraine đã cố gắng thoát khỏi tình thế khó khăn khi cố gắng quay đầu và đi theo hướng ngược lại, nhưng họ không có thời gian.

Với những gì diễn ra, rõ ràng T-62M đã được Quân đội Nga sử dụng trong vai trò mũi nhọn xung kích ngay từ đầu thay thì chỉ triển khai ở tuyến sau hay đóng vai trò pháo tự hành như những gì giới chức quân sự tại Moskva thông báo.

Hiện nay ngoài T-62M, Nga còn huy động cả dòng chiến xa hạng trung cổ điển hơn nhiều là T-54/55 tham chiến khi nhận thấy chúng vẫn đủ khả năng phát huy vai trò trong chiến tranh hiện đại.

Xe tăng hạng trung T-54B của Nga trên chiến trường Ukraine.
Theo Rossiyskaya Gazeta

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Giữ nếp nhà giữa mùa lá rụng

GD&TĐ - Không kể chuyện gì lớn lao, đoạn trích “Mùa lá rụng trong vườn” của Ma Văn Kháng vẫn gợi lên một suy tư sâu sắc: Giữa bao biến động, gia đình là nơi giữ con người khỏi lạc mất cội nguồn.

Khai mạc Lễ hội Mường Ca Da năm 2026 tại xã Hồi Xuân. Ảnh: Thạch Linh.

Mường Ca Da: Di sản sống giữa đại ngàn

GD&TĐ - Giữa núi rừng phía Tây Thanh Hóa, Lễ hội Mường Ca Da rộn rã trong những nghi lễ truyền thống, điệu múa uyển chuyển và các trò chơi dân gian đặc sắc.