Tân Tổng thư ký Mark Rutte tuyên bố quan trọng về con đường Ukraine gia nhập NATO

GD&TĐ - Hôm 1/10, Cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã chính thức đảm nhiệm cương vị Tổng Thư ký NATO.

Tân Tổng thư ký Mark Rutte tuyên bố quan trọng về con đường Ukraine gia nhập NATO

Tổng thư ký mới của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - ông Mark Rutte, hứa sẽ thực hiện các cam kết mà Liên minh đưa ra cho Ukraine, đặc biệt liên quan đến tính không thể đảo ngược của con đường gia nhập NATO.

Ông Rutte liệt kê 3 ưu tiên chính đối với công việc của mình trong tương lai, lưu ý rằng một trong số đó sẽ là tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và đưa nước này đến gần hơn với tư cách thành viên NATO.

"Bởi vì không thể có an ninh lâu dài ở châu Âu nếu thiếu một Ukraine mạnh mẽ và độc lập. Tôi biết từ kinh nghiệm cá nhân, sau vụ rơi máy bay MH17 năm 2014, xung đột ở Ukraine không chỉ giới hạn ở tiền tuyến. Vì vậy chúng tôi phải thực hiện phần việc của mình”, ông Mark Rutte nhấn mạnh.

Tân Tổng thư ký nói rằng NATO nên thực hiện các cam kết đã đưa ra với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Washington vào tháng 7 năm nay.

"Bộ chỉ huy, những lời hứa về tài chính và con đường không thể đảo ngược của Ukraine để trở thành thành viên của Liên minh. Chúng ta phải duy trì sự hỗ trợ này trong tương lai, vì vị trí chính đáng của Ukraine là trong NATO”, ông Rutte nhấn mạnh.

e74534ad6e7a2c28b79e3d4a78ddb971_1676638662_extra_large.jpeg
Ông Mark Rutte là người theo đuổi chính sách ủng hộ Ukraine.

Ông Mark Rutte là chính trị gia kỳ cựu người Hà Lan, nguyên thủ tướng nước này, ngày 1/10 đã thay thế ông Jens Stoltenberg làm Tổng thư ký NATO.

Khi giữ chức Thủ tướng Hà Lan, ông Rutte là người rất tích cực hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến tranh. Trong nhiệm kỳ của mình, Kyiv đã nhận được máy bay chiến đấu F-16, đạn dược và nhiều vũ khí khác từ Hà Lan.

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2023, ông Rutte đã nhận được từ Kyiv giải thưởng nhà nước "Huân chương Hoàng tử Yaroslav Thông thái cấp 1".

Ông Rutte tuyên bố ý định tranh cử chức vụ Tổng thư ký NATO vào tháng 10 năm 2023 và được chính phủ Mỹ, Anh, Đức và Pháp ủng hộ.

Sau đó chính trị gia này đã vượt qua các ứng viên đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Slovakia và Romania. Đối thủ cuối cùng của ông - Tổng thống Romania Klaus Iohannis, đã từ bỏ cuộc đua vào tháng 6.

90 nghìn binh sĩ NATO tham gia cuộc tập trận lớn nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ