Một phường ở Hưng Yên bán và giao 640 suất đất trái thẩm quyền

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo một phường của tỉnh Hưng Yên bị bắt tạm giam vì bán đất trái thẩm quyền.

Cơ quan công an đọc các quyết định tố tụng với các bị can.
Cơ quan công an đọc các quyết định tố tụng với các bị can.

Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 282 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Các đối tượng này gồm: Nguyễn Quang Phục (SN 1964, Bí thư Đảng ủy phường Dị Sử); Vũ Văn Ngọc (SN 1971, Chủ tịch UBND phường Dị Sử); Nguyễn Kim Dương (SN 1959, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Dị Sử); Đỗ Chí Hào (SN 1961, nguyên Chủ tịch UBND xã Dị Sử).

Vũ Duy Bình (SN 1963, nguyên Chủ tịch UBND xã Dị Sử); Đặng Đình Tâm (SN 1957, nguyên Phó Chủ tich HĐND xã Dị Sử); Vũ Thị Dung (SN 1966, nguyên cán bộ Tài chính - Thủ quỹ UBND xã Dị Sử); Đỗ Chí Thanh (sinh năm 1960, nguyên cán bộ địa chính xã Dị Sử)

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Hưng Yên phê chuẩn. Theo cơ quan công an, các đối tượng bị bắt có liên quan đếvụ án trên xảy ra từ năm 2003 đến năm 2008 tại xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào - nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Điều tra ban đầu xác định, từ năm 2003 đến năm 2008, các bị can trên đã bán và giao đất trái thẩm quyền đối với 640 suất đất (tổng diện tích 68.843,7 m2) tại xã Dị Sử.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ