Theo kênh Telegram RVvoenkor, rạng sáng ngày 6/3, một biệt đội chiến binh nước ngoài được cho là đang trú ngụ tại một khách sạn ở Krivoy Rog, quê hương của nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, thì một cuộc không kích qua đêm xảy ra.
Kênh truyền hình này, do các tình nguyện viên và phóng viên quân sự người Nga điều hành, khẳng định rằng, các khách sạn trong thành phố được cho là đã được lực lượng Kiev sử dụng một cách có hệ thống để làm nơi ở cho các đơn vị quân đội và thường xuyên là mục tiêu tấn công của lực lượng Moscow.
Trong đoạn video ghi lại hoạt động cứu hộ của Ukraine do kênh này đăng tải, có thể thấy sàn nhà bị thổi bay và các mảnh vỡ bê tông rải rác khắp nơi.
Chi tiết về số lính đánh thuê thiệt mạng trong cuộc không kích này vẫn chưa được rõ.
Trong bài đăng trên X vào sáng ngày 6/3, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky xác nhận rằng, các thành viên của một tổ chức nước ngoài, trong đó có công dân Mỹ và Vương quốc Anh, đã đăng ký vào khách sạn trước cuộc tấn công.
Tháng trước, Nga đã tấn công quân đội nước ngoài và quân đội Ukraine tại khách sạn Bristol cao cấp ở Odessa.
Cơ sở này được sử dụng bởi "sĩ quan chỉ huy Ukraine" và "lính đánh thuê nước ngoài", đồng chủ tịch hội đồng về việc tích hợp các vùng lãnh thổ mới của Nga, Vladimir Rogov nói với RIA, trích dẫn các nguồn tin địa phương.
Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên báo cáo về các cuộc không kích thành công nhằm vào lính đánh thuê và cố vấn quân sự nước ngoài ở Ukraine.
Đầu năm 2024, Bộ này cho biết, gần 6.000 lính đánh thuê nước ngoài đã được xác nhận thiệt mạng khi chiến đấu cho Kiev kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.