Israel tiến sâu hơn vào Nam Syria, muốn biến Syria thành một bang

GD&TĐ -Quân đội Israel dường như đang chuẩn bị mở rộng hoạt động ở Nam Syria giữa lúc tình hình ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này vẫn chưa ổn định.

Israel tiến sâu hơn vào Nam Syria, ngày 4/3/2025.
Israel tiến sâu hơn vào Nam Syria, ngày 4/3/2025.

Vào ngày 4/3, Daraa 24, một blog tin tức của Syria, đưa tin rằng, quân đội Israel đang hoạt động gần ngọn đồi chiến lược al-Mal ở vùng nông thôn phía tây Daraa, nơi từng có một đồn quân sự thuộc Quân đội Ả Rập Syria trước đây.

Ngọn đồi này nằm cách biên giới Israel khoảng 13 km, bên ngoài vùng đệm Cao nguyên Golan giữa hai quốc gia.

Theo Daraa 24, có thể nghe thấy tiếng máy ủi đất trong khu vực, cũng như tiếng máy bay trực thăng và máy bay không người lái bay trên cao, đồng thời lưu ý rằng, xe của quân đội Israel cũng được nhìn thấy ở thị trấn Masharah gần đó và trên con đường nối thị trấn này với thị trấn al-Tyha.

Israel đã chiếm vùng đệm Cao nguyên Golan chỉ vài giờ sau khi chính quyền cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12 năm ngoái.

Quân đội Israel cũng đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Syria, phá hủy hầu hết các loại vũ khí tiên tiến của nước này.

Phát biểu với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vào ngày 4/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã cảm ơn Washington vì những nỗ lực giúp tạo ra các vùng đệm an toàn bên trong Syria và Lebanon.

"Bộ trưởng Quốc phòng Katz đã thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth về các hoạt động của IDF tại Judea và Samaria nhằm chống lại khủng bố trong các trại tị nạn, và nhấn mạnh tầm quan trọng của các khu vực an ninh tại Lebanon và Syria, đồng thời cảm ơn ông Hegseth vì sự ủng hộ", một thông báo từ văn phòng của Bộ Quốc phòng Israel cho biết.

Các báo cáo gần đây của phương tiện truyền thông Do Thái và Ả Rập cho rằng, Israel đang có kế hoạch mở rộng vùng chiếm đóng hoạt động của mình vào sâu 15 km bên trong miền Nam Syria, tạo ra một vùng ảnh hưởng trải dài khoảng 60 km dưới sự kiểm soát của tình báo Israel.

Các hoạt động chuẩn bị cho động thái như vậy dường như đã được tiến hành.

Vào ngày 4/3, Israel thông báo rằng, họ đang tiến hành các hoạt động để rà phá chất nổ khỏi một khu vực của Cao nguyên Golan gần lãnh thổ Syria.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết trong một thông báo rằng, các đội đang được triển khai đến các khu vực xung quanh thị trấn Ein Zivan để rà phá bom mìn và các loại vật liệu chưa nổ khác trên mặt đất tại đó.

“Là một phần của các hoạt động đã được lên kế hoạch, người ta có thể nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy những đám khói trong khu vực”, báo cáo cho biết thêm.

Cũng có báo cáo về việc Israel gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại di động của người dân địa phương ở đó cũng như ở vùng nông thôn phía tây Homs.

Ngoài ra, quân đội Israel được cho là sắp tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại lực lượng chính phủ Syria sau các cuộc đụng độ chết người ở một quận có đa số người Druze ở ngoại ô phía nam thủ đô Damascus vào tuần trước.

Nhìn chung, Israel không hài lòng với tình hình hiện tại ở Syria, và rõ ràng là họ đang nỗ lực để thay đổi tình hình.

Các quan chức cấp cao của Israel còn tuyên bố mong muốn biến Syria thành một bang, một ý tưởng đã bị những người Hồi giáo cai trị ở Damascus hoàn toàn bác bỏ.

Tóm lại, một khi quân đội Israel nhận được lệnh tiến sâu hơn nữa vào khu vực phía nam Syria, lực lượng chính phủ Damascus, vốn được trang bị vũ khí kém, có thể sẽ không thể làm được gì.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.