Moscow tiết lộ việc chuẩn bị cho xung đột có thể xảy ra với Ukraine

GD&TĐ - Hôm nay (23/12), Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga không muốn xảy ra xung đột vũ trang với Ukraine nhưng sẽ tiếp tục thực hiện các bước để bảo vệ mình.

Tàu Novocherkassk tham gia cuộc tập trận đổ bộ vào một bờ biển ở dãy Opuk, Crimea.
Tàu Novocherkassk tham gia cuộc tập trận đổ bộ vào một bờ biển ở dãy Opuk, Crimea.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RT của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov nói rằng, Nga “sẽ không muốn chọn con đường đối đầu” khi đề cập đến căng thẳng với Kiev.

Ông cảnh báo “những cái đầu nóng” ở Ukraine về đối đầu quân sự và nói rằng Nga sẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào. Tuy nhiên, theo nhà ngoại giao Nga “sự lựa chọn tùy thuộc vào các đối tác của chúng tôi”.

Theo ông Lavrov, “thực tế là nhà chức trách Mỹ đã khá khẩn trương trong việc tổ chức các cuộc tiếp xúc trong tương lai, tôi tin rằng đó là một dấu hiệu tích cực, bất kể công việc quan trọng phía trước là gì”.

Bộ trưởng Lavrov nói thêm, Tổng thống Vladimir Putin trước đây từng nói Nga “có mọi khả năng để đảm bảo đáp ứng đầy đủ về quân sự và kỹ thuật đối với bất kỳ loại khiêu khích nào có thể xảy ra xung quanh chúng tôi”.

Phát biểu của nhà ngoại giao hàng đầu Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở phía đông Ukraine. Trong đó một số quan chức và hãng tin phương Tây cáo buộc các lực lượng Nga đang được tăng cường gần đường phân giới với Ukraine như một tiền đề để có thể phát động một cuộc xâm lược quy mô toàn diện vào nước láng giềng.

Điện Kremlin liên tục bác bỏ những cáo buộc trên và cho rằng chúng vô căn cứ. Moscow cũng cáo buộc phương Tây khuyến khích các quan chức Kiev tham gia vào các hành động khiêu khích chống Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ