Moscow bình luận về cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 10/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hệ thống bầu cử của Mỹ đã rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Theo bà Zakharova, hệ thống bầu cử Mỹ đang căng thẳng nghiêm trọng trong bối cảnh phân cực chính trị ở mức độ cao. Bà cho rằng toàn thế giới đều thấy rõ điều này.

Phát biểu với đài Sputnik, bà Zakharova được yêu cầu bình luận về cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Theo nữ phát ngôn viên, cuộc khủng hoảng của hệ thống bỏ phiếu của Mỹ "đang được chú ý ngay cả bởi các đồng minh thân cận nhất của họ".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ ra cuộc đấu tranh chính trị căng thẳng hiện nay giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Theo cập nhật mới nhất về bầu cử giữa kỳ Mỹ của hãng tin Reuters, vào lúc 10:52 sáng 10/11 (giờ Việt Nam), số ghế của đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Hạ viện đều là 48. Trong khi đó, tại thượng viện, đảng Dân chủ có 192 ghế và đảng Cộng hòa có 210 ghế.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy 70% cử tri Hoa Kỳ tin rằng bản thân hệ thống dân chủ đang bị “đe dọa” bởi luật bỏ phiếu lỏng lẻo, máy bỏ phiếu bị lỗi hoặc những cáo buộc về hành vi sai trái trong bầu cử.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.