Móc ruột container, biến thịt bò, thịt trâu thành… thịt gà thối

Container chứa thịt nạc vai trâu không xương đông lạnh bị tráo thành loại thịt gà, đùi gà thối và nhiều loại mỡ bèo nhèo không có giá trị sử dụng.

Móc ruột container, biến thịt bò, thịt trâu thành… thịt gà thối

Qua công tác nắm tình hình và xác minh đơn tố giác của quần chúng, trinh sát Đội 2, Phòng PC45 - CATP Hải Phòng phát hiện từ tháng 2 - 7/2014, xảy ra một số vụ trộm cắp, tráo hàng trong container khi vận chuyển từ cảng Hải Phòng đi các tỉnh biên giới phía Bắc.

Thịt bò, thịt trâu thành… thịt gà thối

Đáng chú ý, ngày 28/2/2014, Cty TNHH Phong Vượng (ở tại tổ 14, khu 2, Kim Đồng, Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh) có ký hợp đồng vận tải với Cty vận tải Đức Long (ở số 3, tòa nhà Thành Đạt, đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chở 8 container chứa hàng đông lạnh (thịt, sườn và dạ dày bò) từ Cảng Hải Phòng đi Trùng Khánh (Cao Bằng). 

Tuy nhiên trên đường vận chuyển, tài xế của các xe biển kiểm soát: 16N-9391, 16N-4085, 16N-3962, 16M-8421, 16N-3952 đã móc nối với một số đối tượng tại Hải Dương tổ chức trộm cắp 2.511kg hàng trong các container MORU 0101522, CCLU 8561099, POLU 5184530, YMLU 5234392 và HDMU 5439169.

Tiếp đó, ngày 14/6/2014, Cty TNHH MTV Kim Anh (trụ sở tại 51 đường 5-8 Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh) có ký hợp đồng vận tải với Cty TNHH Hoàng Nga (trụ sở tại 10/393 Đà Nẵng, quận Hải An, Hải Phòng) vận chuyển container chứa hàng thịt trâu đông lạnh từ Hải Phòng đến Mường Khương (Lào Cai) để xuất sang Trung Quốc. 

Ngày 16/6, sau khi nhận hàng, chủ hàng phía Trung Quốc thông báo hàng trong container số SEUG 9111160 đã bị tráo bằng 285 kiện thịt gà, đùi gà thối, không có giá trị sử dụng, thiệt hại gần 550 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong 2 ngày 17 và 28/7, Cty TNHH MTV Kim Anh (ở TP Móng Cái) ký hợp đồng vận tải với Cty TNHH thương mại vận tải Mai Anh (trụ sở tại 254 Trần Hưng Đạo, quận Hải An, Hải Phòng) vận chuyển container chứa thịt nạc vai trâu không xương đông lạnh từ Cảng Hải Phòng đến Bát Xát (Lào Cai) để xuất sang Trung Quốc. 

Nhưng ngày 2/8, chủ hàng phía Trung Quốc thông báo số hàng trên đã bị tráo thành loại thịt gà, đùi gà thối và nhiều loại mỡ bèo nhèo không có giá trị sử dụng, tổng thiệt hại hơn 700 triệu đồng.

Truy tìm thủ phạm

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội 2, Phòng PC45 thấy nổi lên một nhóm đối tượng là người ở các tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương có dấu hiệu liên quan đến những phi vụ trên và đang trọ tại nhà 54 đường Ngô Quyền (phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng) gồm: Phạm Văn Dân, sinh 1987, ở thôn I; Lương Văn Đắc, sinh 1992, ở thôn 2, cùng xã Quảng Điền, Quảng Hà; Đinh Công Lực, sinh 1998, ở xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh; Nguyễn Văn Trung, sinh 1984, ở xã An Lâm, Nam Sách, Hải Dương.

Đồng thời nhóm của Phạm Văn Dân có mối quan hệ với rất nhiều lái xe container, trong đó có Đoàn Văn Hùng, sinh 1984, ở thôn Quỹ Trại, xã Trực Hưng, Trực Ninh, Nam Định và Trần Hữu Quyền, sinh 1983, ở 21/67 đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, là hai lái xe thuộc Cty Mai Anh, đã trực tiếp vận chuyển container thịt trâu không xương đông lạnh từ Hải Phòng đi Lào Cai, ngày 28/7/2014, sau đó phát hiện số thịt trâu trong container này bị tráo thành thịt thối.

Cùng với triển khai nhiều biện pháp, trinh sát đã tích cực vận động, thuyết phục các đối tượng. Kết quả, ngày 8/7, Đoàn Văn Hùng, Trần Hữu Quyền đã ra đầu thú và khai nhận: Ngày 28/7, sau khi nhận lệnh của Cty Mai Anh vận chuyển hàng từ Cảng Hải Phòng đi Bát Xát và xác định được hàng vận chuyển là thịt trâu đông lạnh nên đã mật báo cho Phạm Văn Dân bàn kế hoạch trộm cắp.

Ngay sau đó, Dân cùng với Trung, Đắc, Lực và một số đối tượng khác đi liên hệ tìm kho bãi, vận chuyển hàng đông lạnh (nội tạng gia súc, gia cầm) kém chất lượng từ kho Minh Châu, trụ sở tại 744 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, Lê Chân đến một kho nằm cạnh QL5, thuộc địa phận xã Dương Quan, Mỹ Hào, Hưng Yên. 

Khi Hùng và Quyền điều khiển xe container chở hàng thịt trâu đến, nhóm của Dân đã dùng phương tiện phá container để tráo 332 kiện hàng.

Số tang vật phương tiện cậy phá container
Số tang vật phương tiện cậy phá container

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cùng ngày 8/7, Phòng PC45 - CATP Hải Phòng đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng Dân, Đắc, Lực, thu giữ xe ô tô 29A-32426. 

Khám xét nơi ở của Dân, Đắc và Lực tại 54 đường Ngô Quyền thu giữ số phương tiện để trộm cắp hàng trong container, gồm: 11 thanh sắt soắn, 1 kìm cộng lực, 2 khoan điện, 1 khoan tay, 1 máy bào điện, 2 máy mài, 3 búa sắt, 1 dùi sắt, 1 cưa sắt, 8 kìm các loại, 1 cân đồng hồ...

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng Dân, Đắc, Lực, Hùng và Quyền cùng về tội trộm cắp tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Để kịp thời động viên lực lượng phá án, ngay sáng 11/8, thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó giám đốc CATP đã đến biểu dương và trao thưởng đơn vị.

Theo infonet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ