Mô hình "kho máy tính" phát huy hiệu quả dạy và học thích ứng với dịch Covid-19

GD&TĐ - Cùng với việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngành Giáo dục thành phố Bắc Giang (Bắc Giang) đã chủ động, thích ứng linh hoạt công tác dạy và học…

TP Bắc Giang tổ chức thành công kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố.
TP Bắc Giang tổ chức thành công kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố.

Dấu ấn từ kỳ thi chọn học sinh giỏi

Mới đây (ngày 4/12), 1.346 học sinh các khối 6, 7, 8, 9 đến từ các trường THCS trên địa bàn TP Bắc Giang đã tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022 tại 10 điểm thi.

Cụ thể, học sinh các lớp 6, 7 tham gia thi ở 3 môn (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh). Với học sinh khối 8, 9, các em thi các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và GDCD. 

Trong bối cảnh thực hiện song song Chương trình GDPT 2018, ngành giáo dục đã có phương án cụ thể để khối lớp 6 học tập Bộ SGK Cánh diều và Kết nối tri thức với cuộc sống, trong khi kiến thức môn Tiếng Anh đến từ 2 tác giả. 

Đại diện Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang cho biết, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều học sinh dự thi là F2, F3. Tuy vậy, ngành Giáo dục thành phố Bắc Giang đã chủ động tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch và triển khai phương án tốt nhất đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. 

Chia sẻ với báo GD&TĐ, ông Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang cho biết, tại thời điểm tổ chức kỳ thi, phòng đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị tham gia xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố.

UBND thành phố giao Trung tâm y tế TP Bắc Giang tổ chức xét nghiệm cho 100% cán bộ làm công tác ra đề, coi thi và chấm thi. Tại các điểm thi, công tác phòng chống dịch Covid-19 được chuẩn bị kỹ lưỡng. Toàn bộ thí sinh dự thi đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Khi triển khai kỳ thi, cả 10 điểm thi của thành phố không có F0 và F1, chỉ có F2. 

Đối với học sinh là F2, các điểm thi phối hợp với Trạm Y tế địa phương và gia đình để phòng chống dịch trong các khâu: đưa đón thí sinh đi và về, khi vào phòng thi, quá trình làm bài, thu bài. Các quy trình của kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan cho tất cả thí sinh…

Theo ông Quý, các hiệu trưởng sẽ giữ vai trò Điểm trưởng, lãnh đạo Phòng GD&ĐT làm Chủ tịch Hội đồng coi thi, Phó Hiệu trưởng làm Thư ký. Đối với các trường có quy mô quá nhỏ thì ghép theo nguyên tắc 3 đơn vị lại với nhau, với 10 điểm thi. 

Thí sinh đến trường được phân luồng, không được tiếp xúc với thí sinh các trường khác. Thí sinh trường nào thi riêng với thí sinh trường đó. Mỗi phòng thi có 2 giám thị từ 2 trường khác nhau. 

Cũng theo Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố là căn cứ quan trọng lựa chọn đội tuyển học sinh giỏi thi tỉnh Bắc Giang sắp tới. 

Dạy học “lưu động”

Cũng theo ông Quý, ngành Giáo dục thành phố Bắc Giang đã linh hoạt, chủ động, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn lập kho máy tính, thiết bị học tập trong chương trình “Sóng và máy tính cho em” để hỗ trợ cho học sinh học trực tuyến.

Học sinh thành phố Bắc Giang thực hiện nghiêm quy định phòng dịch.
Học sinh thành phố Bắc Giang thực hiện nghiêm quy định phòng dịch.

“Khi vùng nào có dịch, Phòng GD&ĐT hỗ trợ ngay thiết bị học trực tuyến từ kho máy tính. Hiện kho thiết bị đã có 250 thiết bị dạy học trực tuyến để hỗ trợ và cho mượn. Các thầy cô giáo bị cách ly vẫn dạy trực tuyến và tương tác của lớp học bình thường. 

Phòng GD&ĐT trực tiếp điều phối kho thiết bị học trực tuyến với mục tiêu đảm bảo việc dạy học tốt nhất, mỗi trường học có một kho nhỏ. Trường hợp đặc biệt sẽ chuyển thiết bị học tập từ nơi không có dịch về nơi có dịch để đảm bảo không tiết học nào bị gián đoạn…”, ông Quý cho hay. 

Tuy vậy, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang cũng thừa nhận nguồn lực có hạn nên công tác xã hội hóa thiết bị dạy học cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” rất quan trọng. Do đó, Phòng GD&ĐT sẽ tiếp tục tham mưu các cấp để có thêm nhiều máy tính cho học sinh học tập. 

Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang, từ sáng nay (6/12), có gần 3.000 học sinh của 2 trường trường THCS Ngô Sĩ Liên và TH Ngô Sĩ Liên (phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) tổ chức dạy học trực tuyến khi địa phương này có trường ca mắc Covid-19. Đối với trường mầm non trên địa bàn vẫn học trực tiếp bình thường. “Phòng GD&ĐT tham mưu thành phố đánh giá mức độ liên quan của F0 (nếu có) tác động đến cơ sở giáo dục (nếu có) mới quyết định chuyển học trực tuyến…”, ông Quý nói.

Theo Lãnh đạo ngành giáo dục TP Bắc Giang, nếu tình hình dịch COVID-19 được khống chế thì ngành vẫn ưu tiên dạy học trực tuyến với phương án chia học sinh theo tiết, buổi, lớp… Hiện có 7.274/8.114 học sinh đủ tuổi (từ 12-14 tuổi) đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đạt 90%). 

Hàng ngày, phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tổ chức cho học sinh phân luồng khi đi vào trường. Trong lớp học, các đơn vị thực hiện “lớp cách lớp”, học sinh lớp này không tiếp xúc với lớp khác. Việc khử khuẩn cũng được tập trung triển khai chặt chẽ.

“Trong thời gian tới, các trường sẽ tăng cường tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh học sinh thông qua giáo viên phụ trách. Việc dạy và học sẽ cố gắng kết thúc học kì 1 theo đúng kế hoạch. Các chương trình thi đua như học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi căn cứ tình hình thực tế để thực hiện…”, ông Quý nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ