‘Messi Thái Lan’ chấn thương nghiêm trọng ở Nhật Bản

GD&TĐ - Ngôi sao Thái Lan Chanathip Songkrasin dính chấn thương nghiêm trọng khiến phải ‘ngồi chơi xơi nước’ khoảng từ 6-8 tuần.

Thông tin được trang chủ đội bóng Nhật Bản Kawasaki Frontale xác nhận hôm 4/5. Theo đó, tiền vệ có biệt danh ‘Messi Thái Lan’ dính chấn thương bắp chân, gặp phải trong trận đối đầu với Guangzhou ở vòng bảng AFC Champions League.

Trận đấu diễn ra hôm 30/4 và đại diện Nhật Bản đã thắng đội bóng đến từ Trung Quốc với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, ngôi sao người Thái Lan đã phải tập tễnh rời sân ở ngay phút thứ 13.

Có vẻ như Chanathip không thực sự gặp may kể từ khi chuyển tới đội chủ sân Todoroki hồi đầu mùa. Trước khi dính chấn thương, anh mới có 11 lần ra sân trong màu áo nhà vô địch J-League 1, ghi 2 bàn và kiến tạo 2 lần, trong khi đó nhiều lần bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát.

Chanathip chấn thương phải nghỉ dài hạn.

Chanathip chấn thương phải nghỉ dài hạn.

Việc tiền vệ thủ quân dính chấn thương còn khiến đội tuyển Thái Lan lo lắng trong bối cảnh họ phải tham dự vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 vào tháng 6.

Thực tế, ngôi sao sinh năm 1993 luôn là trụ cột của đội bóng xứ Chùa Vàng trong nhiều năm qua. Anh cũng góp công lớn giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 và sau đó được bình chọn Cầu thủ hay nhất giải.

Được biết, vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 gồm có 24 đội bóng được chia làm 6 bảng thi đấu vòng tròn để tranh 11 tấm vé cuối cùng đến Trung Quốc. Thái Lan nằm tại bảng H cùng đội chủ nhà Uzbekistan, Maldives và Sri Lanka.

Để có thể góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu Á, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking cần chiếm ngôi nhất bảng H hoặc vào top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.