Messi có thể làm được bầu tổng thống nếu vô địch World Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu tổng thống Argentina - cho rằng Messi sẽ được bầu làm nguyên thủ quốc gia nước này nếu giúp đội nhà vô địch World Cup 2022.

Messi được kỳ vọng sẽ giúp Argentina vô địch World Cup 2022.
Messi được kỳ vọng sẽ giúp Argentina vô địch World Cup 2022.

Argentina đã lọt vào đến tứ kết Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhờ sự xuất sắc của Messi. Họ sẽ gặp Croatia ở vòng bán kết tới đây với sự tự tin và quyết tâm rất lớn.

Theo cựu cựu tổng thống nước này - ông Mauricio Macri còn khẳng định với tờ Marca rằng Messi sẽ được bầu làm tổng thống nếu như Argentina lên ngôi vô địch: "Nếu Messi vô địch World Cup, tất cả chúng tôi sẽ bầu anh ấy làm tổng thống.

Điều quan trọng nhất là hiện tại cả đội đang tận hưởng quãng thời gian này và tất cả là nhờ HLV Lionel Scaloni".

Bên cạnh đó, ông Mauricio Macri cũng nhận xét thêm: "Messi vô địch, các ưu tiên phải rất rõ ràng. Anh ấy không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mà 80% số người muốn thấy anh ấy vô địch.

Có lẽ, về mặt thể hình, người ta không thấy anh ấy với sự bùng nổ đó hay khả năng ghi những bàn thắng từ trận đấu này sang trận đấu khác như anh ấy đã làm như vậy với Real Madrid, nhưng tôi thấy anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều".

Libero người Đức Lothar Matthaus đã thi đấu tổng cộng 25 trận qua các kỳ World Cup từ 1982-1998, là cầu thủ nắm giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất tại sân chơi này.

Hiện tại, Lionel Messi đã 24 lần ra sân ở 6 kỳ World Cup, tính từ 2006 cho đến nay. Messi còn cơ hội đá 2 trận cùng Argentina ở giải năm nay (Bán kết, chung kết/tranh Hạng Ba) và nếu như vậy, M10 sẽ có tổng cộng 26 trận để chính thức thiết lập kỷ lục mới tại World Cup.

Nếu đá đủ 2 trận đấu còn lại của ĐT Argentina, Messi cũng sẽ thiết lập kỷ lục mới về số trận mang băng đội trưởng của ĐTQG tại các kỳ World Cup, do cố danh thủ Diego Maradona nắm giữ.

Vào lúc 02h00 ngày 14/12, Argentina sẽ đối đầu với Croatia tại trận bán kết đầu tiên tại World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ